Gặp người phụ nữ nhiễm HIV 12 năm không đầu hàng số phận

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 30/11/2016 19:35 GMT+7

VTV.vn - Chị Đào Phương Thanh, người bị nhiễm HIV cách đây hơn 10 năm, đã chia sẻ về cuộc sống không đầu hàng căn bệnh thế kỷ của mình.

Theo ước tính, trên cả nước hiện có hơn 250.000 người nhiễm HIV. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, chỉ có khoảng 200.000 người có thông tin quản lý thực tế. Như vậy, vẫn có tới 50.000 người do sợ bị kỳ thị nên không cung cấp đúng thông tin cho nhân viên y tế. Con số này cho thấy, rào cản với người nhiễm HIV trong việc hòa nhập cộng đồng vẫn còn rất lớn.

Bên cạnh đó, có những người đang sống chung với HIV vẫn vượt lên số phận, sống một cuộc sống bình thường. Một trong số những người đã dám đi tiên phong, vượt qua kỳ thị để khẳng định mình trong cuộc sống là chị Đào Phương Thanh, Hà Nội. Cách đây hơn 10 năm, chị Thanh đã vô tình bị lây bệnh khi chăm sóc người em trai nhiễm HIV.

Vì sao gần 70 người nhiễm HIV chưa tham gia BHYT? Vì sao gần 70 người nhiễm HIV chưa tham gia BHYT? Nhiều người nhiễm HIV chưa có bảo hiểm y tế Nhiều người nhiễm HIV chưa có bảo hiểm y tế Hiệu quả của mô hình đồng đẳng viên trong phòng chống HIV/AIDS Hiệu quả của mô hình đồng đẳng viên trong phòng chống HIV/AIDS

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước