Ghé thăm trang trại gà khổng lồ trên nước tại Hà Lan

Mai Linh (theo MSN)-Thứ sáu, ngày 03/07/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Trang trại này là dự án chăn nuôi động vật thân thiện với môi trường đặt tại thành phố Rotterdam, sẽ nuôi dưỡng hơn 7000 cá thể gia cầm.

Hà Lan vốn là đất nước được biết đến với kiến trúc và công trình công cộng tiên tiến hiện đại, và thành phố Rotterdam cũng không nằm ngoài danh tiếng đó. Những năm gần đây, chính quyền Rotterdam đã dành nhiều sự chú ý cho việc phát triển các tuyến đường thủy, với mục tiêu biến hóa thành phố cảng lớn nhất châu Âu thành cái tên tiên phong của kiến trúc nổi. Dự án trang trại nổi khổng lồ “Floating Farm Poultry” tại cảng Merwehaven chính là một ví dụ điển hình cho tham vọng đó.

Ghé thăm trang trại gà khổng lồ trên nước tại Hà Lan - Ảnh 1.

Theo như thiết kế của công ty Goldsmith, đơn vị chịu trách nhiệm thiết kế công trình, trang trại tại độc đáo của Rotterdam sẽ gồm hai tầng phía trên mặt nước và một tầng bên dưới. Tầng trên cùng là khu vực chăn nuôi 7000 cá thể gà mái. Tầng dưới cùng là hầm chứa được trang bị đèn LED. Riêng tầng giữa là nơi xử lý, chế biến trứng hoạch được. Những lối đi dành riêng cho khách tham quan được ưu tiên bố trí kết hợp vào tòa nhà, thuận lợi cho du khách thoải mái quan sát những hoạt động hàng ngày của trang trại.

Ghé thăm trang trại gà khổng lồ trên nước tại Hà Lan - Ảnh 2.

Các bức tường bao bọc xung quanh sẽ được làm từ kết hợp các tấm kính và polycarbonate mờ, cho phép du khách nhìn vào phía trong tòa nhà kể cả khi đứng từ bên ngoài. Ngoài ra, những cửa sổ kính với hình dạng tam giác cũng cung cấp cho tòa nhiều ánh sáng tự nhiên, trong khi các tấm pin mặt trời trên mái nhà sẽ cung cấp bóng râm liên tục.

Ghé thăm trang trại gà khổng lồ trên nước tại Hà Lan - Ảnh 3.

Các kiến trúc sư của dự án đặc biệt chú tâm đến vấn đề xử lý chất thải, đảm bảo rằng hoạt động chăn nuôi của tòa nhà thân thiện với môi trường nhiều nhất có thể. Công trình sẽ sử dụng hệ thống xử lý không khí đặc biệt, được thiết kế đặc thù để giảm thiểu lượng khí thải từ nitơ và bụi gia cầm. Chất thải trực tiếp từ gà sẽ được phơi khô, tận dụng để dùng làm phân bón.

Ghé thăm trang trại gà khổng lồ trên nước tại Hà Lan - Ảnh 4.

Dự án hiện tại đã bước qua khâu thiết kế cuối cùng, là một phần của tổng dự án hệ thống nông nghiệp nổi trên nước lớn hơn tại cảng Merwe-Vierhaven, vốn đã bao gồm một trang trại bò sữa. Thành phố Rotterdam kỳ vọng sản xuất số lượng lớn thực phẩm của riêng mình, đồng thời là hình mẫu trực quan để trẻ em địa phương được tận mắt học hỏi cách vận hành của các trang trại hiện đại. Công trình gợi ý về một hướng phát triển ở tương lai không xa, các thành phố với dân số đông đúc có thể tận dụng các diện tích sông hồ để hỗ trợ cho số lượng nhà cửa và doanh nghiệp không ngừng tăng cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước