Gia tăng trẻ em mắc bệnh tiêu hóa mùa nắng nóng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 23/03/2019 18:08 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Thời tiết nắng nóng ở Nam Bộ khiến nhiều trẻ em bị các bệnh về đường tiêu hóa.

Chỉ tính riêng TP Cần Thơ, từ đầu tháng đến nay, gần 1.800 trường hợp đã phải đến bệnh viện thăm khám.

Con số ghi nhận về các bệnh tiêu hóa tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ gần 1.000 ca, còn tại bệnh viện Phương Châu là là gần 800 ca với những biểu hiện chung: Bị nôn nhiều lần, mệt mỏi, sốt cao…

Theo các bác sĩ, mùa nóng là thời tiết thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi trong thức ăn, hoặc liên quan đến thói quen của trẻ như bốc đồ ăn bằng tay, ngậm tay, ngậm đồ chơi sẽ rất dễ bị dẫn đến những bệnh lý rối loạn tiêu hóa hoặc nhiễm trùng đường tiêu hóa. Việc bù nước và điện giải rất quan trọng để trong quá trình điều trị.

Ngoài ra, các bác sĩ cũng lưu ý nhiều khi phụ huynh sai lầm khi cho rằng em bé bị đường tiêu hóa sẽ không cho ăn vì nghĩ khi ăn em bé sẽ nôn ra, hoặc tiêu chảy nặng thêm. Như vậy, càng làm bé suy kiệt hơn khi không có dinh dưỡng. Cách xử lý là khi bé nôn nên dừng lại, sau đó cho bé ăn mỗi lần ít hơn bình thường, tăng số lần, thức ăn nhuyễn, dễ tiêu hóa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước