Trao yêu thương với xà phòng thơm của trẻ em khiếm thính

VTV9-Thứ tư, ngày 13/02/2019 10:30 GMT+7

VTV.vn - Việc chọn sản phẩm xà phòng thơm do trẻ em khiếm thính tỉnh Lâm Đồng làm ra cũng có nghĩa bạn đã trao đi tình yêu thương, thêm cơ hội để các em tự tin hòa nhập.

Những trái tim xinh xắn, đóa hồng dễ thương hay các chú lợn ngộ ngĩnh màu xanh, vàng, hồng - thoạt nhìn bạn cứ ngỡ là những chiếc bánh và ai cũng muốn ăn ngay nhưng đây lại là xà phòng. Người làm ra những bánh xà phòng khá lạ mắt này là các trẻ em mà từ khi sinh ra chưa một lần nghe được thanh âm của cuộc sống. Các em là những học sinh ở trường khiếm thính tỉnh Lâm Đồng.

Hai năm trước, Châm là một trong những học sinh đầu tiên ở trường khiếm thính tỉnh Lâm Đồng được dạy cách làm xà phòng. Giờ đây, em có thể tự tay làm ra những bánh xà phòng theo cách rất riêng. Phôi xà phòng được lấy từ Hàn Quốc, hương liệu, chất tạo màu hoàn toàn là sản phẩm tự nhiên được chiết xuất từ cà rốt, cà phê hay trà xanh.

Những đứa trẻ này đã gửi gắm tình cảm của mình vào công việc. Sản phẩm xà phòng bánh với sắc màu tinh tế, hương thơm dịu mát thực sự là quà tặng đầy thành ý. Xà phòng do các em làm ra đang được gửi bán tại một số khách sạn như một loại quà tặng đặc biệt. Mong muốn của các giáo viên ở trường khiếm thính tỉnh Lâm Đồng là những đứa trẻ này sẽ có một công việc để làm và hòa nhập với cộng đồng.

Cô giáo giúp trẻ khuyết tật hòa nhập cộng đồng Cô giáo giúp trẻ khuyết tật hòa nhập cộng đồng

VTV.vn - Chưa từng được đào tạo về dạy trẻ khuyết tật nhưng bằng tình yêu thương, trách nhiệm, cô giáo Hạnh đã giúp các em thực sự hòa nhập với các bạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước