Giới thiệu gà Hồ trong Hội chợ Tết Việt 2017

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 20/01/2017 22:45 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Trong Hội chợ Tết Việt 2017, gà Hồ đã được giới thiệu là biểu tượng đẹp đẽ và quý hiếm cần được người dân bảo tồn.

5 tính cách của người quân tử là: văn, võ, dũng, nhân, tín, được hình tượng hóa bằng chú gà Hồ. Với tục lệ nuôi gà để tiến Vua, từ thế kỷ 18, người dân làng Hồ đã nuôi dưỡng và bảo tồn giống gà quý hiếm này. Hàng năm, huyện Thuận Thành đều tổ chức các cuộc thi để tôn vinh hình tượng gà Hồ.

Năm nay, lần đầu tiên tại chợ Tết Việt 2017, 13 cặp gà Hồ của làng Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh được giới thiệu với người dân và du khách, bên cạnh triển lãm tranh gà Tết Đinh Dậu của 16 họa sĩ Hà Nội trên tất cả các chất liệu khác nhau. Đây là các góc nhìn riêng của từng họa sĩ về chú gà năm Đinh Dậu. Tựu chung là tình cảm với hội họa, cuộc đời và tình yêu với cuộc sống.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước