Hàn Quốc tham vọng đi tiên phong trong xây dựng thành phố thông minh

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/02/2019 19:22 GMT+7

VTV.vn - Hàn Quốc đang đặt mục tiêu đầy tham vọng là sẽ đi tiên phong trong việc xây dựng thành phố thông minh và xa hơn là xuất khẩu mô hình này.

Những thành phố thông minh sẽ giúp cho cuộc sống của mọi người thuận tiện hơn với việc áp dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, Internet kết nối vạn vật, dữ liệu lớn và công nghệ Blockchain vào quy hoạch và phát triển đô thị.

Phát biểu tại một sự kiện công bố kế hoạch xây dựng 2 thành phố thông minh tại Busan và Sejong, lần lượt cách thủ đô Seoul 450km và 120km về phía Nam, Tổng thống Moon Jae-in cho biết Hàn Quốc có đủ khả năng và năng lực để thực hiện mục tiêu xuất khẩu các thành phố thông minh sau khi hoàn thành xây dựng 2 thành phố thử nghiệm này.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói: "Hàn Quốc là quốc gia đầu tiên trên thế giới xây dựng thử nghiệm thành phố thông minh do Chính phủ lãnh đạo. Mục tiêu và cam kết của Chính phủ rất rõ ràng đó là biến các thành phố Busan và Sejong thành những thành phố thông minh tiên tiến nhất trên thế giới".

Theo Tổng thống Moon Jae-in, những người sống ở các thành phố thông minh mới sẽ tiết kiệm tới 124 giờ/năm trong việc đi lại, đợi làm các thủ tục hành chính hay chờ xếp hàng tại bệnh viện.

Theo kế hoạch, Chính phủ Hàn Quốc sẽ chi khoảng 3,3 tỷ USD để hoàn thành xây dựng thành phố thông minh đầu tiên trước cuối năm 2021. Hàn Quốc sẽ sử dụng các công nghệ mới nhất và tiên tiến nhất để thu thập dữ liệu, cung cấp thông tin giúp điều hành, quản lý thành phố tốt hơn. Một khi các thành phố thử nghiệm ở Busan và Sejong thành công, Hàn Quốc sẽ thúc đẩy triển khai các dự án này ở nước ngoài với toàn bộ quy trình từ lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng và quản lý thành phố được cung cấp trọn gói.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước