Học sinh thích thú trải nghiệm văn hóa truyền thống qua Hội chợ Xuân

Bích Ngọc-Thứ hai, ngày 22/01/2024 17:55 GMT+7

VTV.vn - Những ngày giáp Tết Giáp Thìn 2024 cận kề, cũng là thời điểm nhiều trường học tổ chức hoạt động Hội chợ Xuân với nhiều nét văn hóa truyền thống cho học sinh trải nghiệm.

Những năm gần đây, trong các trường học các cấp từ mầm non đến THCS, đặc biệt các trường tại Thành phố Hà Nội luôn tổ chức các Phiên chợ xuân để các em học sinh có thể trải nghiệm, hiểu hơn về ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Đây là một hoạt động rất được mong chờ trước ngày Tết Nguyên đán cận kề. Các em học sinh vô cùng náo nức được tham quan các gian hàng trong Hội chợ Xuân. Các bậc phụ huynh cũng rất vui khi thấy nhà trường có những hoạt động bổ ích, ý nghĩa như vậy.

Các em học sinh được hòa mình vào không khí ấm áp của phiên chợ Tết với các tiểu cảnh, gian hàng trang trí theo phong cách cổ truyền, được cảm nhận hương vị ngày Xuân, được mua sắm mặt hàng yêu thích. Không những thế, các em còn được học gói bánh chưng, được xem ông đồ viết thư pháp, xin chữ đầu năm và chơi nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn, thú vị...

Đây sẽ là những trải nghiệm đáng nhớ, góp phần vẽ lên kí ức đẹp trong tuổi thơ của các em học sinh.

Học sinh thích thú trải nghiệm văn hóa truyền thống qua Hội chợ Xuân - Ảnh 1.
Học sinh thích thú trải nghiệm văn hóa truyền thống qua Hội chợ Xuân - Ảnh 2.

Không chỉ tổ chức Hội chợ Xuân, năm nay một số trường trên địa bàn Hà Nội còn có hoạt động đấu giá những món đồ chơi cũ nhưng còn mới và sử dụng được do các em học sinh góp tặng để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Đây là một hoạt động rất ý nghĩa, dạy cho các em học sinh về lòng bao dung, nhân ái, biết chia sẻ trong cuộc sống.

Học sinh thích thú trải nghiệm văn hóa truyền thống qua Hội chợ Xuân - Ảnh 3.

Đấu giá đồ chơi trong Hội chợ Xuân tại trường Tiều học Nguyễn Du.

Anh Anh Tuấn, có 2 con đang học tại trường Tiểu học Nguyễn Du, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết: "Tôi rất vui từ khi cho con học ở đây đều thấy nhà trường tổ chức hoạt động Hội chợ Xuân. Các con tôi rất háo hức và chuẩn bị trước từ nhiều ngày để được tham gia cùng các bạn, các thầy cô. Tôi mong các con lớn lên sẽ biết trân trọng, tự hào về văn hoá truyền thống; biết chia sẻ, yêu thương mọi người xung quanh".

Em Lê Đức Bảo hồ hởi khoe khi thấy mẹ tới đón: "Con được các cô dạy gói bánh chưng, con biết gói rồi, cho gạo vào rồi cho thịt ở giữa hai lớp gạo mẹ ah. Tết này về quê con sẽ gói cùng ông nội ạ".

Học sinh thích thú trải nghiệm văn hóa truyền thống qua Hội chợ Xuân - Ảnh 6.

Giang hàng chụp hình Tết cho học sinh

Học sinh thích thú trải nghiệm văn hóa truyền thống qua Hội chợ Xuân - Ảnh 7.

Hội chợ Xuân trường mầm non ở Quận Thanh Xuân thu hút rất đông học sinh, phụ huynh tham gia

Học sinh thích thú trải nghiệm văn hóa truyền thống qua Hội chợ Xuân - Ảnh 8.
Học sinh thích thú trải nghiệm văn hóa truyền thống qua Hội chợ Xuân - Ảnh 9.

Cô giáo Nguyễn Thị Diệu chia sẻ: "Chuẩn bị Hội chợ Xuân cho học sinh thời điểm này vừa lạnh và sợ mưa nên mất rất nhiều công sức. Tuy nhiên, khi thấy các con được hòa mình vào không gian văn hóa truyền thống, được cảm nhận đón Tết truyền thống sẽ chuẩn bị gì, các con yêu hơn văn hóa của mình thì mọi vất vả tan biến hết".

Học sinh thích thú trải nghiệm văn hóa truyền thống qua Hội chợ Xuân - Ảnh 10.
“Hội chợ Xuân” gây quỹ ủng hộ Trái tim cho em nhân dịp Tết Quý Mão 2023 “Hội chợ Xuân” gây quỹ ủng hộ Trái tim cho em nhân dịp Tết Quý Mão 2023

VTV.vn - Hôm nay (13/01), Trường Tiểu học và THCS Sunshine Maple Bear đã tổ chức Hội chợ Xuân nhằm gây quỹ ủng hộ cho chương trình Trái tim cho em.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước