Hội chợ Giáng sinh lâu đời nhất tại Đức mở cửa

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 30/11/2017 20:57 GMT+7

Nguồn ảnh: The German Way.

VTV.vn - Hội chợ Giáng sinh lâu đời nhất tại Đức đã chính thức mở cửa ngay tại thành phố Dresden của Đức trong tình hình an ninh được thắt chặt.

Lễ hội được chính thức bắt đầu bằng lễ cắt bánh Giáng sinh truyền thống. Hội chợ Giáng sinh Dresden được tổ chức hàng năm từ năm 1434. Hội chợ là một điểm đến ưa thích của khách du lịch để thưởng thức các loại rượu vang, đồ ăn nhẹ truyền thống, các loại kẹo cũng như mua sắm những món quà thủ công hoặc đồ trang trí Giáng sinh.

Điểm đặc biệt tại hội chợ là tiền thu được từ việc bán bánh Saxon truyền thống tại Hội chợ sẽ được dùng vào các hoạt động từ thiện.

Nhà Trắng trang hoàng lộng lẫy đón Giáng sinh và năm mới Nhà Trắng trang hoàng lộng lẫy đón Giáng sinh và năm mới

VTV.vn - Tại Nhà Trắng, cây thông cao 5,5m được đặt tại Phòng Xanh, treo các vòng hoa mang dấu của tất cả các bang của nước Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước