Hy vọng mới cho bệnh nhân Parkinson

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 11/04/2020 18:10 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Phương pháp phẫu thuật kích thích não sâu đã mở ra nhiều cơ hội cho những bệnh nhân Parkinson.

Hôm nay (11/4) là Ngày Parkinson thế giới. Hiện có khoảng 6,1 triệu bệnh nhân Parkinson trên khắp thế giới. Trong đó Việt Nam có khoảng 85.000 người. Căn bệnh này gây rối loạn vận động, người bệnh phải chấp nhận sống chung và nặng dần gây tàn phế sau nhiều năm. Tuy nhiên cơ hội đã mở ra cho người bệnh khi phương pháp phẫu thuật kích thích não sâu được ứng dụng tại Việt Nam.

Phẫu thuật kích thích não sâu là phương pháp phẫu thuật xâm lấn tối thiểu bằng cách đưa một điện cực rất nhỏ vào trong não sâu. Người bệnh hoàn toàn tỉnh táo trong giai đoạn cấy điện cực để nhằm đánh giá các tác dụng trong mổ. Điện cực sẽ tạo ra kích thích thần kinh đến vùng não bộ liên quan đến kiểm soát vận động, điều hòa hoạt động bất thường do bệnh Parkinson gây ra.

Ở Việt Nam, hiện đã có hơn 50 người được phẫu thuật thành công, trong đó có tới 80% bệnh nhân đã có hiệu quả. Đây là phương pháp phẫu thuật tiên tiến nhất hiện nay để chữa bệnh Parkinson, mở ra cơ hội cho những bệnh nhân Parkinson nặng đáp ứng kém với thuốc.

Bài kiểm tra phát hiện sớm bệnh Parkinson chính xác tới 93#phantram Bài kiểm tra phát hiện sớm bệnh Parkinson chính xác tới 93#phantram

VTV.vn - Chỉ với bút, giấy và máy tính bảng, các nhà khoa học Australia đã có thể chẩn đoán sớm bệnh Parkinson với độ chính xác tới 93%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước