Kênh CNN thực hiện phóng sự về thiếu nữ Việt bị bán sang Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/04/2016 19:56 GMT+7

VTV.vn - Kênh truyền hình Mỹ CNN vừa thực hiện một phóng sự tại tỉnh Lào Cai về số phận những thiếu nữ Việt bị bán sang Trung Quốc khi tuổi đời còn rất trẻ.

Những cô gái dân tộc thiểu số thường là đối tượng được bọn buôn người nhắm tới vì họ có những nét tương đồng về văn hoá với đàn ông Trung Quốc - những người đang khao khát tìm vợ.

Bà Diệp Vương - Chủ tịch Quỹ Liên kết Thái Bình Dương - cho biết: "Chính sách 1 con đã khiến người dân Trung Quốc coi trọng việc sinh con trai, từ đó dẫn tới sự chênh lệch giới tính ở mức báo động. Điều này làm tăng nguy cơ xảy ra nạn bắt cóc, mua bán phụ nữ".

Bà Diệp Vương cũng cho biết thêm: "Tôi nghĩ rằng nhận thức là điều quan trọng để giải quyết vấn đề. Điều này sẽ giúp những phụ nữ trẻ không còn suy nghĩ vượt biên sang Trung Quốc".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước