Khai mạc đêm hội hoa đăng Hà Tiên

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/02/2019 14:53 GMT+7

VTV.vn - Tối 18/2, tại Quảng trường Chiêu Anh Các, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đã khai mạc đêm hội hoa đăng nhân dịp Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên tiêu).

Theo ban tổ chức, đêm hội hoa đăng năm nay dự kiến sẽ thả 120 đèn mô hình lớn và hơn 30.000 hoa đăng nhỏ, tăng gần gấp đôi so với năm trước. Các điểm thả đèn hoa gồm trên sông Đông Hồ, ao sen trước đền thờ họ Mạc và các hồ trang trí dọc Quảng trường Chiêu Anh Các. 

Người dân sẽ tham gia thả hoa đăng vào 2 đêm 14 và 15 tháng Giêng âm lịch. Hình thức thả hoa đăng này được khởi nguồn từ Tao đàn Chiêu Anh Các do Mạc Thiên Tứ làm Tao đàn nguyên soái. 

Đèn hoa lung linh gửi gắm nguyện ước năm mới an lành, mưa thuận, gió hòa. Đây là nét đẹp văn hóa tâm linh, mang ý nghĩa kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai. Thành phố dự định từng bước nâng lễ hội hoa đăng thành lễ hội đặc trưng của xứ Hà Tiên trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước