Khám phá siêu lâu đài đắt nhất hành tinh

Theo Dân Trí-Thứ tư, ngày 23/12/2015 20:00 GMT+7

VTV.vn - Lâu đài Chateau Louis XIV nằm ở vùng ngoại ô thủ đô Paris, Pháp, vừa được bán với mức giá cao kỷ lục thế giới, đạt 275 triệu Euro (301 triệu USD).

Siêu lâu đài Chateau Louis XIV nằm giữa cung điện Versailles và Marly-le-Roi, được xây dựng theo cảm hứng từ lối kiến trúc của thế kỷ 17 với hồ bơi trong và nhà, rạp chiếu phim riêng, sân bóng, hai phòng khiêu vũ, thủy cung cùng câu lạc bộ đêm. Với mức giá đạt kỷ lục thế giới lên tới 301 triệu USD, được biết, một đại gia giấu tên người Trung Đông đã trở thành chủ nhân của siêu lâu đài đắt nhất hành tinh.

Lâu đài được đặt theo tên Hoàng đế Louis XIV – người đã trị vì nước Pháp trong suốt 72 năm. Bên ngoài khuôn viên dinh thự là khu vườn hoa với những bức tượng bằng đá cẩm thạch, bồn hoa trồng tinh tế, đài phun nước dát vàng được xây dựng không khác gì vườn của Hoàng đế Louis XIV xưa.

Nằm trên diện tích 23ha, Chateau Louis XIV mất 3 năm mới hoàn tất. Bên trong dinh thự còn có 10 phòng ngủ cao cấp, thư viện, hầm rượu vang với sức chứa 3000 chai cùng đài phun nước dát vàng bên ngoài.

Dựa trên lối kiến trúc từ thế kỷ 17, Saudi Emad Khashoggi cùng 200 lao động làm việc ròng rã nhiều năm để hoàn tất công trình vào năm 2011. Tuy nhiên, siêu lâu đài phải nằm “đắp chiếu” trong suốt 3 năm để tìm chủ nhân giàu có, người sẵn lòng bỏ khoản tiền khổng lồ mua lại nó.

Lâu đài được lắp đặt hệ thống bảo mật cao với camera giám sát có thể quan sát từ khắp nơi trên thế giới bằng Ipad. Với giá bán 301 triệu USD, lâu đài Chateau Louis XIV đã trở thành công trình đắt giá nhất hành tinh, vượt qua căn penhouse ở One Hyde Park, London (Anh) được bán vào năm ngoái với giá 221 triệu USD.

 

 

 

 

 

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước