Khám phá tranh bằng công nghệ thực tế ảo

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 06/04/2019 07:32 GMT+7

VTV.vn - Phòng tranh quốc gia cổ của Đức vừa đưa công nghệ thực tế ảo vào áp dụng, nhằm giúp người xem chạm đến những cảm xúc chân thực nhất.

Bức tranh "The Monk by the Sea" là một trong những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng của họa sỹ người Đức thuộc trường phái lãng mạn Caspar David Friedrich. Nhờ kính thực tế ảo, người yêu nghệ thuật có thể bước vào thế giới siêu thực - thế giới của thầy tu trên bãi biển.

Bạn có thể nhìn thấy thầy tu ngay trước mắt và cùng đắm chìm trong âm thanh của thiên nhiên và biển cả. Chiếc kính đặc biệt đã giúp người yêu nghệ thuật có thể khám phá được toàn bộ bức tranh - một điều mà bạn không thể làm được nếu chỉ quan sát bằng mắt thường.

Khám phá Đại Nội Huế bằng công nghệ thực tế ảo Khám phá Đại Nội Huế bằng công nghệ thực tế ảo

VTV.vn - Công nghệ thực tế ảo chính là điểm mới của Festival Huế 2018, giúp cho du khách có thể khám phá Hoàng cung chỉ với một chiếc kính.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước