Kỳ lạ: Cây cổ thụ tự phun nước xối xả như đài phun nước

Theo Dân trí-Thứ hai, ngày 18/03/2019 19:16 GMT+7

VTV.vn - Nước tuôn xối xả từ thân cây dâu già cổ thụ như vòi phun, khiến nhiều người lần đầu chứng kiến đều ngạc nhiên.

Ngôi làng nhỏ Dinoša, ở Montenegro, là nơi có cây dâu cổ thụ biết tự phun nước xối xả như vòi phun. Đó là những lời "đồn thổi" về hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ diễn ra tại ngôi làng nhỏ tại châu Âu, khiến nhiều người tò mò. Thực hư có phải như vậy?

Kỳ lạ: Cây cổ thụ tự phun nước xối xả như đài phun nước - Ảnh 1.

Nước chảy xối xả từ thân cây dù trời đang tạnh ráo

Lý thuyết đơn giản ai cũng biết. Bình thường, nước sẽ không tự chảy ra từ một cây còn sống. Nhưng ở trường hợp này lại khác.

Ông Hak Hakajaj, một người cao tuổi sống ở làng cho biết, cây dâu cổ thụ này có thể đã 100 tuổi, hoặc lâu hơn thế nữa. Còn hiện tượng nước chảy từ thân cây xối xả xuống đất dù khi đó trời không mưa đã xảy ra khoảng 20-25 năm nay.

Trên thực tế "hiện tượng lạ" này không khó hiểu. Những cơn mưa lớn trước đó làm ngập suối ngầm, mạch nước ngầm. Áp lực tăng đã đẩy nước lên phần rỗng trong thân cây. Rồi cũng từ các vết nứt trên thân, nước trào xuống như vòi phun.

Hiện tượng tương tự diễn ra tại thị trấn Tuhala của Estonia, nơi nước chảy qua một cái giếng cũ, còn gọi là giếng Phù Thủy. Người địa phương đã gán cho nó một câu chuyện truyền thuyết về các phù thủy đánh nhau bằng cây bạch dương, gây ra cuộc hỗn loạn trong lòng đất, khiến nước giếng liên tục tràn bờ.

Kỳ lạ: Cây cổ thụ tự phun nước xối xả như đài phun nước - Ảnh 2.

Giếng ở thị trấn Tuhala được người dân gọi là giếng Phù Thủy

Được biết, giếng nằm ở ngay con sông ngầm. Sau các trận mưa, nước chảy tràn sông. Áp suất nước tăng khiến nước phun rào khỏi giếng. Hiện tượng này thường diễn ra trong vài ngày tùy thuộc theo lượng nước những cơn mưa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước