TIN TỨC
Chính trị
Xã hội
Pháp luật
Tin Thế Giới
Tin tức
Thế giới đó đây
Câu chuyện quốc tế
Kinh Tế
Bất động sản
Tài chính
Thị trường
Góc doanh nghiệp
VTV
Truyền Hình
Phim VTV
Hậu trường
Nhân vật
Góc khán giả
Giải Sao Mai
Người Việt bốn phương
ĐỜI SỐNG
Văn Hóa - Giải Trí
Điện ảnh
Âm nhạc
Đời sống
Du lịch
Làm đẹp
Chất lượng cuộc sống
Sức khỏe
Tấm lòng Việt
THỂ THAO
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Quần vợt
Video
Các môn khác
Bên lề
CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC SẮC
Sự kiện & bình luận
Toàn cảnh thế giới
Tạp chí kinh tế cuối tuần
Giao lưu trực tuyến
Lịch phát sóng
Magazine
KHÁC
Công Nghệ
Sản phẩm
Tư vấn
Hitech Công nghệ tương lai
Giáo Dục
Học trực tuyến
VTV8
Liên hệ tòa soạn
Đăng nhập
Đăng ký
Theo VOV-Thứ ba, ngày 31/07/2018 11:25 GMT+7
Đối với những người đàn ông của bộ tộc Wodaabe, làm đẹp là điều ai cũng ưu tiên hàng đầu. Họ luôn kiêu ngạo và tự tin rằng mình là những người đàn ông đẹp nhất hành tinh.
Người Wodaabe mỗi năm đều tổ chức những cuộc thi sắc đẹp (một phần trong lễ hội Gerewol được tổ chức vào tháng 9 hàng năm) để chọn ra người đẹp nhất. Tuy nhiên, thí sinh luôn là nam giới và giám khảo là phụ nữ.
Những người tham gia sẽ dành khoảng 6 giờ đồng hồ để chuẩn bị, hóa trang như những vũ công. Họ bôi đất sét đỏ lên mặt, dùng bút chì kẻ mắt đen làm nổi bật màu trắng.
Hơn nữa, những hàm răng trắng, đều của họ cũng được làm điểm nhấn khi họ bôi mực đen lên môi.
Gương chính là vật bất ly thân của những người đàn ông thuộc bộ lạc Wodaabe.
Họ cũng phải tham gia vào một điệu nhảy, gọi là Yaake. Đây là điệu nhảy thể hiện sự hấp dẫn của nam giới. Những chiếc lông chim gài trên đầu cùng đường vạch trắng giúp sống mũi cao hơn.
Những người đàn ông được chọn nhờ sự đánh giá của những người phụ nữ đẹp nhất trong bộ lạc.
Người thắng cuộc sẽ được phép chọn bất kỳ cô gái nào về làm vợ. Nếu người con gái được chọn đã có chồng, cô ta có thể bỏ chồng để theo tình mới hoặc sống chung với cả hai.
Chính vì điều này, đàn ông thuộc bộ lạc này rất sợ mất vợ và họ cũng thường chăm chút sắc đẹp của mình để giữ chân đối phương.
Người Wodaabe sống rải rác ở nhiều quốc gia châu Phi, nhưng phần lớn tập trung tại Niger. Họ là bộ tộc du mục, sống cùng gia đình bằng nghề chăn nuôi gia súc tại sa mạc Sahel.
Điều kiện sống khắc nghiệt, cuộc sống nhiều khó khăn... cũng là một trong những lý do khiến người dân đều mong chờ tới ngày tổ chức Gerewol.
Ở bộ tộc này, phụ nữ là người nắm quyền lực. Họ được phép lấy bất kỳ người đàn ông nào mình thích hoặc bỏ chồng thì người đàn ông cũng không được phép phản ứng.
Sau khi kết hôn, phụ nữ sẽ ở với chồng. Khi có thai, cô ta sẽ về nhà cha mẹ đẻ. Trong khoảng thời gian đó, người chồng không được liên lạc với vợ. Khi sinh con xong, người vợ sẽ về thăm chồng nhưng không mang con theo.
Từ khóa:
Cùng chuyên mục
Tiên Yên hấp dẫn khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4
VTV.vn - Huyện Tiên Yên là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách nhờ có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu ôn hòa, cùng với nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc.
Nông dân Pháp đốt lửa sưởi ấm vườn nho
Trải nghiệm văn hoá Hàn Quốc ở phía đông Hà Nội
Cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc
Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024: Nhiều trải nghiệm...
TIN MỚI