Làng của những người già

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 18/02/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Một ngôi làng tại Tây Ban Nha đang nỗ lực để giúp người già có thể có sống tốt mà không cần dựa vào con cái.

Tại nhiều khu vực nông thôn ở Tây Ban Nha, những người trẻ tuổi đã đến các thành phố lớn hoặc sang các nước khác tìm việc làm, để lại những người già thiếu người chăm sóc. Nhiều người già muốn sống tại nơi mình sinh ra chứ không muốn vào các nhà dưỡng lão. Trước tình trạng này, các nhà chức trách tại ngôi làng Pescueza đang nỗ lực để giúp người già có thể có sống tốt mà không cần dựa vào con cái.

Người già ở làng Pescueza có điện thoại di động được trang bị nút đỏ để gọi các dịch vụ khẩn cấp. Nhà chức trách trong làng đã nỗ lực để giúp người già có thể sống tốt trong làng.

Bây giờ, bất cứ ai gặp khó khăn khi đi bộ đều có thể sử dụng các con đường chống trượt màu xanh - dành cho những người đi bộ hoặc xe lăn.

Ngoài ra nhà chức trách còn cho lắp những tay vịn dọc theo mặt tiền nhà.

Trung tâm sinh hoạt chung có phòng cho gần 30 người có thể tụ họp trong ngày. Trung tâm có những chương trình tập thể dục, trị liệu, dịch vụ giặt ủi và ăn trưa chỉ với 250 Euro mỗi tháng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước