Làng nghề đóng ghe rộn ràng mùa nước nổi

VTV9-Thứ sáu, ngày 10/08/2018 09:53 GMT+7

VTV.vn - Năm nay, mùa nước nổi về sớm, mực nước dự kiến cao hơn trung bình những năm trước, không khí sản xuất tại làng nghề đóng xuồng ghe Long Hậu đã nhộn nhịp trở lại.

Làng nghề đóng xuồng ghe Long Hậu thuộc huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đã hình thành hơn 100 năm nay và được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Trước đây, làng nghề có hơn 140 cơ sở, giải quyết công ăn việc làm cho hơn 1.000 lao động tại địa phương. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố trong đó có việc lũ không về hoặc về ít nên sức tiêu thụ ghe xuồng ở đây giảm mạnh, nhiều người phải bỏ nghề.

Đầu ra ngày càng khó khăn, nhưng nhiều gia đình tại Long Hậu vẫn quyết bám trụ với nghề. Sau bao năm đìu hiu và nước kém, năm nay, làng nghề này đang có dấu hiệu hồi sinh, không khí làm việc nơi đây bắt đầu nhộn nhịp.

Theo dự báo, nước về sớm và lớn nên nhu cầu người dân mua xuồng tăng. Theo đó, sản lượng xuồng đóng cũng tăng gấp vài lần so với bình thường.

Làng nghề ăn theo mùa nước nổi hối hả vào mùa “hái” tiền Làng nghề ăn theo mùa nước nổi hối hả vào mùa “hái” tiền

VTV.vn - Tại Đồng Tháp, mùa nước nổi hàng năm không chỉ mang lại nguồn lợi thủy sản, lượng phù sa cho sản xuất nông nghiệp mà còn nuôi sống những làng nghề làm ngư cụ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước