Lễ hội âm nhạc kết hợp năng lượng tái tạo tại Bỉ

VTV9-Thứ năm, ngày 22/08/2019 09:42 GMT+7

(Ảnh trong bài: Pukkelpop)

VTV.vn - Pukkelpop là lễ hội âm nhạc nổi tiếng nhất châu Âu. Điểm nhấn của lễ hội năm nay đang diễn ra ở Bỉ là một “tháp Eiffel” phát điện cao 21m.

Dự án do Đại học Công nghệ Eindhoven phát triển có tên là Nhà máy Năng lượng Xanh. Các nhà sáng chế đã sử dụng 4 công nghệ khác nhau, kết hợp turbine gió cùng với các tấm pin mặt trời đủ màu sắc. Ngoài việc trang trí, nhiệm vụ chính của chiếc tháp này là cung cấp năng lượng cho hơn 100 lều trại tại lễ hội và sạc đầy 6.000 chiếc điện thoại di động.


Lễ hội âm nhạc kết hợp năng lượng tái tạo tại Bỉ - Ảnh 1.

Lễ hội Pukkelpop ước tính thu hút 66.000 người tham gia mỗi ngày với hy vọng có thể giúp nâng cao nhận thức của người dân về năng lượng tái tạo.


Bảo tàng được cung cấp bằng năng lượng tái tạo Bảo tàng được cung cấp bằng năng lượng tái tạo

VTV.vn - Một bảo tàng khoa học được cung cấp bằng năng lượng tái tạo sẽ sớm được xây dựng tại thành phố Lund, Thụy Điển.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước