Lốc xoáy "Freddy" vừa qua có thể là cơn bão tồn tại lâu nhất và mạnh nhất từng được ghi nhận

Mai Linh (theo Live Science)-Thứ ba, ngày 21/03/2023 09:14 GMT+7

Ảnh: NASA Earth Observatory

VTV.vn - Siêu bão Freddy đã tan sau ba lần đổ bộ tàn phá Đông Nam Phi và vượt qua Ấn Độ Dương.

Freddy được đặt tên lần đầu vào ngày 6/2 vừa qua, sau khi hình thành ngoài khơi bờ biển bắc Australia. Nó đã di chuyển hơn 5.000 dặm (8.000 km) qua nam Ấn Độ Dương đến đông nam Châu Phi và cuối cùng trở nên suy yếu tại khu vực này, theo Hiệp hội Khí tượng Thế giới.

Cơn bão đã gây tử vong ít nhất 148 người, làm 19 người khác mất tích và số liệu ghi nhận có vẻ vẫn chưa dừng lại. Mặc dù cần được xác nhận, Freddy có thể là cơn bão nhiệt đới tồn tại lâu nhất từng được biết đến với ít nhất 35 ngày, đồng thời cũng đã giải phóng một lượng năng lượng đáng kinh ngạc trong khoảng thời gian đó. Các nhà khoa học đã theo dõi dữ liệu tốc độ gió theo thời gian để đánh giá chỉ số năng lượng lốc xoáy tích lũy (ACE). Đến ngày 23/2, chỉ số ACE của Freddy lên tới 66, khiến nó trở thành cơn bão mạnh nhất được ghi nhận ở Nam bán cầu, theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA).

Các chuyên gia nghi ngờ rằng biến đổi khí hậu do con người gây ra đã đóng một vai trò lớn trong việc tăng cường sức mạnh cho cơn bão.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước