London - Đích đến mơ ước của rất nhiều người

Phương Huyền - Anh Dũng (Thường trú Đài THVN tại Anh)-Thứ hai, ngày 30/10/2017 21:40 GMT+7

VTV.vn - Theo xếp hạng của Viện nghiên cứu chiến lược đô thị Nhật Bản, Thủ đô London, năm thứ 6, liên tiếp giữ vị trí đứng đầu danh sách các thành phố đáng sống nhất thế giới.

London, Singapore, New York hay Hong Kong (Trung Quốc) đều là những trung tâm tài chính lớn của thế giới, cuộc sống sôi động, cơ hội việc làm nhiều, các dịch vụ công đáp ứng một chất lượng sống tốt.

Năm 2017, Thủ đô London của Anh năm thứ 6 liên tiếp giữ vị trí đứng đầu danh sách các thành phố đáng sống nhất thế giới, theo xếp hạng được thực hiện bởi Viện nghiên cứu chiến lược đô thị Nhật Bản. Tất nhiên, một sự xếp hạng mang tính tuyệt đối về thứ bậc, có lẽ cũng chỉ là tương đối trong suy nghĩ nhiều người.

London, không phải lúc nào trời cũng trong xanh, đại đa số ngày trong năm sẽ u ám và cực kỳ đông người, điển hình của một thành phố du lịch và đắt đỏ bậc nhất. Di chuyển hàng ngày bằng phương tiện công cộng cũng là cả một áp lực, vừa chật chội, vừa không hề rẻ.

Nhưng thời tiết, mật độ người, hay thậm chí giá cả, trong suy nghĩ nhiều người, có lẽ chỉ bị coi là vài yếu tố không đáng kể. Khảo sát công bố cuối năm 2016 của PwC, hay gần nhất, kết quả bình chọn danh hiệu chỉ số thành phố có tầm ảnh hưởng toàn cầu GPCI, công bố tháng 10 này đều cùng xếp London ở vị trí đầu bảng, trong danh sách các thành phố đáng sống nhất thế giới.

Nguyên nhân đầu tiên, có thể vì những người tham gia khảo sát đánh giá, chủ yếu là nhóm dân văn phòng, làm trong các ngành tài chính, kinh doanh. Nói vui là những người công sở, thường được bắt gặp bận rộn hối hả giữa trung tâm tài chính.

Ở London có nhiều cuộc sống khác nhau và không phải ai cũng làm văn phòng. Ở một khu chợ của người nhập cư Bangladesh, thuộc phần phía Đông thành phố, không có ai mặc comple đeo cà vạt. Nhưng suy nghĩ của họ về một thành phố đáng sống, cũng không khác là mấy.

Anh Arif Rahman, người dân London chia sẻ: "Tôi nghĩ London xứng đáng với danh hiệu này. Tôi đến đây năm 2000, sống ở London đã 17 năm. Về cơ bản, an ninh tốt, việc làm phong phú, hệ thống hành chính công làm việc thuận tiện".

Câu chuyện danh hiệu có thể luôn chỉ là danh hiệu, danh hiệu thành phố đáng sống nhất cũng vậy. Nó có nhiều ý nghĩa, như khẳng định một vị thế và có lợi cho thu hút đầu tư kinh doanh, thu hút du lịch.

Nhưng có thể sẽ luôn tranh cãi, vì người sống ở đâu, thường đều dành tình cảm cho nơi mình đang ở. London và người dân sống ở đây cũng vậy. Nhưng thực tế các số liệu về nhập cư chỉ ra, London đã và vẫn đang là đích đến mơ ước của rất nhiều người từ khắp nơi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước