Món bít tết chay... in 3D

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/12/2018 19:09 GMT+7

VTV.vn - Món bít tết này là một hỗn hợp bao gồm gạo, đậu Hà Lan và rong biển. Nó có kết cấu như thịt bò thật và phải mất khoảng 30 phút để in một miếng thịt 100gr.

Một công ty khởi nghiệp ở Tây Ban Nha đã phát minh ra món bít tết thuần chay đầu tiên trên thế giới được làm bằng công nghệ in 3D.

Theo công ty này, ưu điểm của công nghệ in thịt 3D đó là không cần sử dụng nhiệt, do vậy có thể giữ nguyên được mọi chất dinh dưỡng của miếng bít tết.

Ngoài bít tết, công ty cũng đang phát triển món ức gà thuần chay được làm từ các thành phần bao gồm lipid, chất xơ, khoáng chất và vitamin.

Ra mắt xe máy điện in 3D đầu tiên trên thế giới Ra mắt xe máy điện in 3D đầu tiên trên thế giới Nhà xây dựng bằng công nghệ in 3D Nhà xây dựng bằng công nghệ in 3D Anh cung cấp món ăn in 3D cho học sinh trong trường học Anh cung cấp món ăn in 3D cho học sinh trong trường học

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước