Móng tay dài tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng cao

Hà Linh (Theo Fox News)-Thứ sáu, ngày 22/04/2022 13:01 GMT+7

(Ảnh: Healthline)

VTV.vn - Các nghiên cứu đã tìm thấy 32 loại vi khuẩn khác nhau cùng 28 loại nấm bên dưới móng tay của con người.

Hiện nay, móng tay dài đang là một xu hướng thời trang được giới trẻ vô cùng ưa chuộng, tuy nhiên các khoa học đã chỉ ra rằng việc nuôi móng tay dài tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây nhiễm trùng.

Cụ thể, theo giáo sư sinh học Jefffrey Kaplan, việc để móng tay dài đồng nghĩa với việc diện tích bệ mặt để vi sinh vật bám vào tăng lên. Theo báo cáo mới nhất, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy 32 loại vi khuẩn cùng 28 loại nấm khác nhau ẩn dưới móng tay của chúng ta.

Đáng chú ý, dù là móng tay giả, móng tay tự hiên hay móng tay đắp gel... đều có khả năng tăng xác suất vi sinh vật ẩn náu phía dưới. Móng tay càng dài thì việc vệ sinh chúng lại càng trở nên khó khăn hơn.

Móng tay dài tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng cao - Ảnh 1.

Móng tay giả hay móng tay dài tự nhiên đều có nguy cơ bị nhiễm trùng. (Ảnh: BBC)

Cũng trong nghiên cứu này, giáo sư Kaplan cho biết đã phát hiện một loại vi khuẩn kháng thuốc - được gọi là tụ cầu vàng kháng methicillin - ẩn náu trong một nửa số mẫu móng tay được nghiên cứu. Loại vi khuẩn này dẫn tới việc nhiễm trùng trên cơ thể người. "Bạn có thể truyền vi khuẩn từ móng tay vào cơ thể mình bằng việc gãi, cắn móng tay, mút móng tay...", ông cho biết thêm. Chưa dừng lại ở đó, dù vi khuẩn không xâm nhập vào cơ thể thì vẫn có khả năng dẫn đến nhiễm trùng móng khiến cho móng tay bị biến dạng.

Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết: "Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy việc đeo móng tay giả góp phần truyền các mầm bệnh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Nhân viên y tế đeo móng tay giả có khả năng chứa mầm bệnh trên đầu ngón tay họ nhiều hơn những người có móng tay tự nhiên, kể cả trước và sau khi rửa tay".

Móng tay dài tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng cao - Ảnh 2.

(Ảnh: Daily Sabah)

Tiến sĩ Cristina Psomadakis - một bác sĩ da liễu nổi tiếng tại Anh cũng đồng tình với quan điểm này. "Móng tay dài là nơi ẩn náu hoàn hảo cho các mần bệnh, bao gồm đủ loại virus và vi khuẩn", tiến sĩ khẳng định.

Đây không phải nghiên cứu đầu tiên về nguy cơ nhiễm trùng của việc để móng tay dài. Theo New York Times, vào năm 1997-1998, một bệnh viện ở thành phố Oklahoma (Mỹ) đã điều tra về sự bùng phát của vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa - một loại vi khuẩn thường mắc phải trong môi trường bệnh viện. Theo đó, các nhà dịch tễ học đã phát hiện mối liên hệ giữa những vi khuẩn ẩn náu dưới móng tay dài với nhiều trường hợp tử vong của trẻ sơ sinh tại bệnh viện này. Bệnh viện sau đó đã áp dụng lệnh cấm để móng tay dài trong phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh. 

Như vậy không có nghĩa bạn không được để móng tay dài. Với những người đi theo xu hướng này, hãy đảm bảo rằng bạn đi khám thường xuyên để tránh bị nhiễm trùng và mắc bệnh không đáng có.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước