Mỹ: Dùng nước thải để sản xuất… bia

Như Thủy (VTV9)-Thứ năm, ngày 25/05/2017 14:12 GMT+7

Container lọc nước thải và chế biến thành bia ở Mỹ.

VTV.vn - Nhà máy xử lý nước thải di động đầu tiên đã được ra mắt tại bang Arizona (Mỹ) với mục tiêu biến nước thải thành bia.

Nhà máy xử lý nước thải di động là chiếc container được lắp đặt các thiết bị lọc. Nước thải của toàn bang sẽ được mang đến đây, trải qua 5 giai đoạn xử lý rác, lọc cặn, chưng cất rồi pha chế với lúa mạch, bổ sung khoáng chất, lên men thành bia.

Với khả năng xử lý 30 triệu lít nước/ngày, nhà máy bia hy vọng có thể hạn chế 40% lượng nước bẩn của bang Arizona thải ra sông Colorado.


Tận dụng nước tiểu trong quá trình sản xuất bia Tận dụng nước tiểu trong quá trình sản xuất bia Nhà máy nấu bia Guiness – Nơi tái hiện niềm tự hào của người Ireland Nhà máy nấu bia Guiness – Nơi tái hiện niềm tự hào của người Ireland Bia truyền thống - Thức uống đặc trưng được ưa chuộng tại Anh Bia truyền thống - Thức uống đặc trưng được ưa chuộng tại Anh
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước