Mỹ: Nhiều phụ huynh cho con tham gia chương trình rèn luyện kỹ năng sống

Lê Minh (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 04/09/2019 06:40 GMT+7

VTV.vn - Ở Mỹ, để nâng cao khả năng sinh tồn độc lập, nhiều bậc cha mẹ đã cho các con tham gia chương trình chương trình Boy Scout (Nam hướng đạo sinh).

Tham gia vào chương trình này, các em từ 11 - 18 tuổi không chỉ được học các kỹ năng sống cơ bản, mà còn được rèn luyện để trở thành những người có khả năng lãnh đạo, sống có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Giữa núi rừng hoang sơ ở miền Bắc bang California, Mỹ, hơn 3.000 Nam hướng đạo sinh viên đến từ khắp bang California đang tham gia khóa huấn luyện của Trại hè Wente. Ở đây có hầu hết các chương trình huấn luyện kỹ năng sống cơ bản cho các thanh thiếu niên từ 11 - 18 tuổi.

Anh Kyle Merritt - Phụ trách Trại hè Wente, bang California, Mỹ cho hay: "Trong một tuần ở trại hè, các học viên sẽ được học các kỹ năng sống cơ bản có thể áp dụng được bất kỳ lúc nào trong cuộc sống, bất kể công việc chuyên môn là gì. Những chương trình huấn luyện luôn tạo ra sự hứng thú cho học viên để giải tỏa những căng thẳng và áp lực trong quá trình học tập".

Định hướng tìm đường, bơi lội và cứu người đuối nước, cấp cứu và cứu thương, cưỡi ngựa, bắn cung, bắn súng và nấu ăn là một vài trong số những kỹ năng các em được học trong một tuần ở đây. Sau khi hoàn thành mỗi kỹ năng, các học viên phải vượt qua đánh giá của các hướng đạo sinh trưởng trước khi được cấp một tấm phù hiệu chứng nhận đã hoàn thành kỹ năng đó. Cuối khóa, các học viên có đủ các kỹ năng cần thiết còn phải trải qua một đêm tự tồn tại trong rừng và tự tìm đường về.

Em Nick Anageos - 17 tuổi, tham gia Nam hướng đạo sinh 6 năm nói: "Tất cả những gì được huấn luyện theo chương trình Hướng đạo sinh ở đây đã rất cuốn hút em. Nó không chỉ là những kỹ năng sống cơ bản như tự tồn tại, cấp cứu, mà em còn được học rất nhiều về kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp".

Không học viên nào có thể hoàn thành tất cả kỹ năng trong một tuần trại hè. Các kỹ năng đã hoàn thành cũng được yêu cầu kiểm tra lại vào những thời gian nhất định, sau đó để đảm bảo các em thực hành thuần thục. Trải qua quá trình rèn luyện, các Nam hướng đạo sinh viên sẽ được thăng các cấp bậc khác nhau, cao nhất là Đại bàng. Không chỉ các kỹ năng sống cơ bản, mục tiêu cuối cùng của quá trình rèn luyện là để các em trở thành những người độc lập, sống có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Với lý tưởng, mục đích và lợi ích đem lại cho mỗi thành viên nên sau hơn 100 năm hình thành và phát triển, Boy Scout of America (Hội Nam hướng đạo sinh Hoa Kỳ) đã trở thành một tổ chức thanh thiếu niên có quy mô, số lượng và tầm ảnh hưởng lớn nhất nước Mỹ hiện nay.

Mỹ: Cô giáo biến lớp thành trại hè giúp học sinh thích thú học tập hơn Mỹ: Cô giáo biến lớp thành trại hè giúp học sinh thích thú học tập hơn

VTV.vn - Trong suốt 9 năm qua, lớp học của cô giáo Sue Amendola Hay tại trường St. Luke (TP Erie, tiểu bang Pennsylvania, Mỹ) đã được chuyển đổi thành một Trại hè học tập.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước