Na Uy phát triển mạng lưới cao tốc dành riêng cho xe đạp

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 25/03/2016 17:09 GMT+7

VTV.vn - Na Uy sẽ chi 923 triệu USD để xây dựng 10 tuyến đường lớn gồm 2 làn tại 9 thành phố lớn nhất nước này, tạo ra tuyến liên kết xe đạp giữa nội thành với ngoại thành.

Với dự án này, người đi xe đạp sẽ có một hệ thống đường dành riêng cho mình mà không phải chia sẻ với các phương tiện khác như mô tô, xe hơi với tốc độ tối đa lên tới 40km/h. Mục đích của các nhà hoạch định chính sách nhằm giảm áp lực giao thông công cộng, đồng thời giảm mạnh việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch không có lợi cho môi trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước