Nên dùng thức ăn khô hay ướt cho vật nuôi để bảo vệ môi trường?

Mai Linh (theo Science News)-Chủ nhật, ngày 11/12/2022 11:09 GMT+7

Thức ăn cho vật nuôi có liên quan đến việc bảo vệ môi trường (Nguồn: Eyeem)

VTV.vn - Một nghiên cứu mới đây cho biết, chất thải của vật nuôi có ảnh hưởng không nhỏ đến việc bảo vệ môi trường.

Gần đây, một nghiên cứu của nhóm chuyên gia dinh dưỡng thú y tại Đại học São Paulo ở Brazil đã cho biết: “Sử dụng thức ăn khô cho chó, mèo có thể giúp bảo vệ môi trường hơn so vói thức ăn ướt”. 

Theo phân tích của nhóm chuyên gia đinh dưỡng về hơn 900 chế độ ăn của thú cưng cho thấy thực phẩm ướt có tỷ lệ calo cao gần gấp đôi so với thực phẩm khô. Một mô tả vào ngày 17/11 trên tạp chí Scientific Reports cũng cho biết, sản xuất thực phẩm ướt sử dụng nhiều đất và nước hơn, đồng thời thải ra nhiều khí nhà kính hơn so với thực phẩm khô.

Các nhà khoa học đã biết rằng chế độ ăn nhiều thịt của con người làm tăng thải khí nhà kính. Nhưng khi nói đến tính bền vững của môi trường, “chúng ta không nên bỏ qua thức ăn cho vật nuôi”- Peter Alexander -một nhà kinh tế học tại Đại học Edinburgh cho biết.

Một số ý kiến ​​​​cho rằng các sản phẩm phụ trong thức ăn cho vật nuôi về cơ bản là rất nhỏ và có thể không ảnh hưởng tới môi trường. Tuy nhiên, một số ý kiến lại cho rằng sản xuất bất kỳ thành phần nào cũng cần năng lượng và điều đó đều ảnh hưởng tới môi trường. Ngoài ra, một lượng lớn chất thải của vật nuôi cũng có thể có những tác động lớn đến môi trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước