Ngạc nhiên khả năng mọc lại phần cơ thể bị cắn cụt ở nhện biển

Mai Linh (theo Live Science)-Thứ tư, ngày 22/02/2023 11:00 GMT+7

Khả năng mọc lại phần cơ thể đã mất ở nhện biển chưa trưởng thành (Ảnh: Shutterstock)

VTV.vn - Một loài nhện biển có khả năng mọc lại phần thân cơ thể đã bị cắn cụt mà không cần can thiệp từ bên ngoài.

Một nghiên cứu được công bố vào ngày 23/1 trên tạp chí Evolution cho thấy rằng một số loài nhện biển chưa trưởng thành có thể mọc lại các bộ phận cơ thể bị cắt cụt, điều mà trước đây được cho là không thể xảy ra ở các loài động vật chân đốt sống dưới biển.

Qua một loạt thí nghiệm, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng những con non của loài nhện biển Pycnogonum litorale có thể tái tạo hoàn toàn một số bộ phận bị cắt cụt từ phần dưới cơ thể, bao gồm các chi sau, các bộ phận của ruột, cơ quan sinh sản và thậm chí cả hậu môn của chúng, giúp chúng thoát khỏi những kẻ săn mồi.Trước đây, nhện biển bị cho là không thể sở hữu khả năng này bởi các nhà khoa học chưa bao giờ quan sát thấy loài vật này làm được điều đó.

Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm kỹ hơn giả định của mình bằng cách cắt bỏ các bộ phận cơ thể của 23 con nhện biển P. litorale trưởng thành và 23 con chưa trưởng thành. Kết quả cho thấy những con trưởng thành không thể tái tạo bất kỳ bộ phận cơ thể nào bị mất trong khi phần lớn con non cuối cùng đã mọc lại được những phần thân đã bị cắt cụt. Chính sự khác biệt này đã làm cho giới khoa học từ trước đến nay lầm tưởng rằng loài nhện biển không thể mọc lại phần thân bị mất.

Những nghiên cứu khả năng tái tạo của động vật chân đốt và các động vật khác có thể là tiền đề dẫn đến một bước đột phá trong việc tái tạo các bộ phận cơ thể người, nhóm nghiên cứu cho biết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước