Nghề nuôi tằm giúp nhiều người dân Ấn Độ thoát nghèo

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 15/02/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Nghề nuôi tằm không chỉ là kế sinh nhai của rất nhiều người Ấn Độ mà nó còn giúp hàng nghìn nông dân thoát nghèo.

Ấn Độ hiện là nước sản xuất tơ nguyên liệu lớn thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Do đó cũng dễ hiểu khi nghề nuôi tằm ở nước này rất phát triển.

Nhu cầu về tơ tằm ở Ấn Độ rất cao, do đó nghề nuôi tằm đã thu hút rất nhiều người. Hàng nghìn người dân Ấn Độ từng sống trong cảnh nghèo cùng cực đã thoát khỏi cuộc sống khốn khó và có thu nhập đáng kể từ nghề nuôi tằm.

Ấn Độ là nước tiêu thụ lụa tơ tằm nhiều thứ 2 thế giới sau Trung Quốc, không những vậy nhu cầu lụa tơ tằm tại Mỹ và châu Âu hiện cũng rất lớn và chỉ nhờ vào những con tằm nhỏ bé này mà cuộc sống của hàng nghìn người ở ngôi làng nghèo khó của Ấn Độ đã thay đổi từng ngày.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước