Người tiêu dùng Ấn Độ tự tin nhất thế giới

Minh Hậu (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 06/11/2015 23:26 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Theo khảo sát mới được công bố của Nielsen, Ấn Độ vừa trở thành quốc gia có người tiêu dùng tự tin nhất thế giới.

Với tài sản cá nhân tăng mạnh, người tiêu dùng Ấn Độ đang ngày càng mạnh tay chi tiền mua sắm. Trong bối cảnh mùa lễ hội đến gần, người Ấn Độ sử dụng nhiều thẻ tín dụng hơn, qua đó cải thiện sức mua mạnh mẽ. Số hộ gia đình được xếp vào loại giàu ở Ấn Độ đã tăng 24% trong năm 2014.

Các gia đình Ấn Độ cũng vay mượn rất nhiều, với mức độ chỉ đứng sau Hà Lan và đứng thứ hai thế giới. Giá nhiên liệu rẻ và lạm phát giảm thời gian vừa qua giúp người tiêu dùng nước này có thêm nhiều tiền mặt.

Theo ước tính của tập đoàn tư vấn Boston, thu nhập trung bình của các hộ gia đình Ấn Độ được dự báo sẽ tăng gấp ba lần trong năm 2020, trong khi doanh số bán lẻ của Ấn Độ cũng sẽ tăng gấp đôi so với mức hiện tại.

Ấn Độ áp thuế khí thải để giảm ô nhiễm Ấn Độ áp thuế khí thải để giảm ô nhiễm

VTV.vn - Chính quyền thành phố New Delhi (Ấn Độ) vừa ra quyết định áp thuế khí thải đối với tất cả các loại xe tải và xe thương mại khi vào thành phố này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước