Nghỉ ốm vẫn có lương - Ước mơ của người lao động Mỹ

Thanh Thủy (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 11/08/2018 06:25 GMT+7

VTV.vn - Tại Mỹ, khi bị ốm nặng và không đi làm được, người lao động sẽ không có lương. Vì thế, nhiều người dù có bị ốm, thậm chí là ung thư, vẫn phải cố gắng đi làm.

Nhiều người Mỹ đang mong mỏi các nhà chức trách thay đổi chính sách đối với những người bị ốm nhưng đây không phải là việc dễ dàng. Thế nên, nghỉ ốm có lương là điều mà người Mỹ mơ ước.

Những người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ở Mỹ phải cung cấp tài liệu chứng minh tại sao họ không thể làm việc. Họ dựa vào sự hỗ trợ của nhân viên bệnh viện để cung cấp bằng chứng.

Nếu việc điều trị của bệnh nhân không được các công ty bảo hiểm y tế chi trả, bệnh viện sẽ xin sự trợ giúp của các tổ chức từ thiện.

Mỹ: New York là bang nghỉ hưu tệ nhất Mỹ: New York là bang nghỉ hưu tệ nhất Lương 232 triệu đồng/2 tuần chỉ để đi du lịch và ăn thịt nướng khắp nước Mỹ Lương 232 triệu đồng/2 tuần chỉ để đi du lịch và ăn thịt nướng khắp nước Mỹ Du lịch du mục - Xu hướng mới được ưa chuộng tại Mỹ Du lịch du mục - Xu hướng mới được ưa chuộng tại Mỹ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước