Nghiên cứu mới: Di chứng COVID-19 có thể kéo dài một năm

Mai Linh (theo Bangkok Post)-Chủ nhật, ngày 29/08/2021 14:00 GMT+7

VTV.vn - Theo kết quả từ nghiên cứu mới thực hiện tại Vũ Hán (Trung Quốc), nhiều bệnh nhân COVID-19 vẫn ghi nhận triệu chứng của căn bệnh này sau 1 năm kể từ khi điều trị.

Theo một nghiên cứu mới tại Trung Quốc, các triệu chứng điển hình khi nhiễm COVID-19 như mệt mỏi và khó thở vẫn ảnh hưởng đến nhiều bệnh nhân đến tận một năm kể từ khi khi họ nhập viện. Nghiên cứu này là một trong số những nỗ lực nhằm kêu gọi công chúng hiểu rõ hơn về ảnh hưởng sức khỏe lâu dài của đại dịch.  

Công trình khoa học này đã được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet Friday của Anh. Thông tin từ nghiên cứu cho biết, khoảng một nửa số bệnh nhân sau khi xuất viện kể từ thời điểm bắt đầu điều trị COVID-19 vẫn ghi nhận ít nhất một triệu chứng tồn tại dai dẳng trong vòng 12 tháng, thường là mệt mỏi hoặc yếu cơ.

Nghiên cứu đã theo dõi gần 1.300 người nhập viện vì COVID-19 từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2020 tại thành phố Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc. Đây cũng chính là nơi đầu tiên chịu ảnh hưởng bởi đại dịch mà cho đến nay đã lây nhiễm cho 214 triệu người trên toàn thế giới và gây ra hơn 4 triệu ca tử vong.

Cho đến nay, đây là nghiên cứu quy mô lớn nhất về tình trạng được gọi là "COVID kéo dài". Trong số những người tham gia cung cấp dữ liệu, cứ 1 trong 3 người báo cáo rằng họ vẫn còn triệu chứng khó thở dù đã một năm sau khi được chẩn đoán mắc bệnh. Tỷ lệ này còn cao hơn ở những bệnh nhân bị ảnh hưởng nặng từ căn bệnh.

Tỷ lệ bệnh nhân ghi nhận còn ít nhất một triệu chứng sau 6 tháng điều trị là 68%. Con số này giảm xuống còn 49% với phần trăm sau 12 tháng. Tuy nhiên, tỷ lệ bệnh nhân gặp phải khó chịu trong việc hô hấp lại tăng từ 26% ở thời điểm 6 tháng lên 30% sau 12 tháng.

Bài xã luận được xuất bản cùng với nghiên cứu trên tạp chí The Lancet trích dẫn: “Vì không có phương pháp điều trị đã được chứng minh hay thậm chí là hướng dẫn phục hồi chức năng, ‘COVID kéo dài’ ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục cuộc sống bình thường và khả năng làm việc của mọi người. Nghiên cứu chỉ ra rằng đối với nhiều bệnh nhân, việc hồi phục hoàn toàn từ sẽ mất đến hơn 1 năm". 

Bên cạnh đó, kết quả thu được cũng cho thấy rằng, so với nam giới, phụ nữ nhiễm COVID-19 có nguy cơ bị mệt mỏi hoặc yếu cơ dai dẳng cao hơn 43%, đồng thời khả năng được chẩn đoán mắc phải chứng lo âu hoặc trầm cảm cao gấp đôi. Dù vậy, 88% bệnh nhân đã quay trở lại công việc của họ trong vòng một năm kể từ khi mắc bệnh.  

Các dữ liệu này đã bổ sung vào các nghiên cứu trước đó trong việc cảnh báo các nhà chức trách ở các quốc gia về tầm quan trọng của việc chuẩn bị hỗ trợ lâu dài cho nhân viên y tế và bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Bài xã luận khẳng định: “COVID kéo dài” là một thách thức hàng đầu đối với y tế hiện đại”. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước