Người bán nghe ngóng thông tin TP Hà Nội xem xét cấm bán bóng cười

Minh Đức-Thứ năm, ngày 02/03/2017 17:55 GMT+7

VTV.vn - Nhiều chủ quán cafe, bar cho biết nếu cấm kinh doanh tự do bóng cười thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận của quán.

Tại nhiều quán bar, hộp đêm, thậm chí là những quán cafe trên các con phố Hà Nội như Tạ Hiện, Mã Mây, Lương Ngọc Quyến... đang bày bán công khai bóng cười – còn được gọi là funky ball. Đây là những quả bóng bay được bơm khí Nitrous oxide, khiến người hút vào có cảm giấc phấn khích, gây cười. Một bộ phận giới trẻ hiện nay đang có xu hướng chơi bóng cười để giải tỏa stress, trở thành thú vui của nhiều người mỗi khi tụ họp cùng bạn bè.

Mới đây, bóng cười đã được đưa vào danh sách những mặt hàng đang xem xét có được phép kinh doanh tự do hay không vì có khả năng gây tác động xấu đến sức khỏe và tinh thần của người dùng, đặc biệt là khi lứa tuổi học sinh đang có xu hướng tiếp cận nhiều hơn với chất khí này.

Theo tìm hiểu của PV, việc bán bóng cười tại các quán caffe, bar là nguồn thu dồi dào và cũng là cách để hút khách của các quán. Trước thông tin sẽ có lệnh dừng, cấm kinh doanh mặt hàng này, nhiều chủ quán caffe, bar tỏ ra rất quan tâm, lo lắng và muốn biết chủ trương của TP sẽ ra sao đối với bóng cười.

Người bán nghe ngóng thông tin TP Hà Nội xem xét cấm bán bóng cười - Ảnh 1.

Nhiều người cảm thấy lo ngại vì giới trẻ chơi bóng cười ngày càng nhiều

Anh Trần Mạnh Thắng – quản lý một quán cafe có kinh doanh bóng cười nằm trên đường Tạ Hiện cho biết: "Từ trước đến nay hoạt động kinh doanh của quán có thu được một phần lợi nhuận lớn từ bóng cười. Trước đây, trong khoảng thời gian giới trẻ đổ xô đi tìm bóng cười để hút thử, cửa hàng trung bình mỗi ngày bán được khoảng 200 quả bóng cười, mỗi quả bóng cười bán ra thu lãi gần 1 nửa. Nhưng dạo này số lượng người tìm đến để chơi bóng cười đang giảm dần, nếu có lệnh cấm kinh doanh thì sẽ mất một nguồn thu không nhỏ".

Anh Thuận Thành – chủ một quán caffe trên đường Mã Mây cho hay: "Bóng cười vốn đã xuất hiện từ nhiều năm nay và trở thành thú vui của giới trẻ, dùng để giải stress nên bán rất đắt hàng. Mỗi bàn khách thường gọi thêm 2 đến 5 quả bóng cười nên mặt hàng này giúp thu lời tốt. Thậm chí có khách khi đến quán còn hỏi có bán bóng cười không rồi mới vào ngồi. Nếu giờ cấm kinh doanh bóng cười thì có thể sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của quán, ít khách hơn trước".

Anh Thành cũng thẳng thắn thừa nhận, quán mình thu hút được khách là nhờ có bán cả bóng cười: "Ngay khi mở quán, tôi đã xác định ngoài các loại đồ uống thông thường thì sẽ bán thêm bóng cười để tạo điểm nhấn và tăng thêm thu nhập. Nếu cấm bán bóng cười thì quán sẽ không khác gì quán caffe bình thường, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của quán dù có địa điểm đẹp đến đâu đi chăng nữa".

Anh này cũng cho hay, hiện trong kho đang còn khá nhiều ống bóng cười chưa được bán nên anh rất lo lắng và muốn biết chủ trương của TP sẽ ra sao đối với việc kinh doanh bóng cười. "Tôi nghĩ việc cấm bán bóng cười cho lứa tuổi học sinh thì nên, ngay quán tôi cũng không bao giờ bán bóng cười cho người mặc đồng phục học sinh". Anh Thành cho biết sẽ không nhập thêm khí gây cười về nữa để tránh việc lỗ vốn nếu TP cấm kinh doanh tự do mặt hàng này.

Trước thực trạng sử dụng bóng cười gia tăng ở giới trẻ, đặc biệt là lứa tuổi học sinh và thanh thiếu niên, Công an Hà Nội đề xuất yêu cầu không cho phép kinh doanh bóng cười trên ở quanh khu vực các trường học hay ít nhất là không bán cho khách hàng là thanh thiếu niên. Chất hóa học trong bóng cười khi sử dụng có thể bị ảo giác, cười không kiểm soát. Hiện nay, các cơ quan chức năng mới chỉ dừng lại ở mức khuyến cáo người dân về những nguy cơ mà bóng cười gây ra đối với sức khỏe con người, bởi khí nitrous oxide bơm vào bóng không nằm trong danh mục các chất cấm mua bán, pháp luật hiện hành cũng chưa có quy định cấm lưu thông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

bong cuoi

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước