Xem xét tạm dừng việc kinh doanh "bóng cười"

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/02/2017 20:06 GMT+7

VTV.vn - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải vừa có chỉ đạo Sở Y tế Hà Nội, Công an Hà Nội sớm có giải pháp với "bóng cười", có thể xem xét tạm dừng kinh doanh loại bóng này.

Đại diện Công an Hà Nội cho biết, hiện nay, xung quanh một số trường học có bày bán "bóng cười". Đơn vị này đã kiến nghị xem xét xử lý nhưng chưa có quy định xử phạt cụ thể, tương tự như việc mua bán, sử dụng shisha.

Theo đó, Công an Hà Nội đề xuất yêu cầu không cho phép kinh doanh các loại chất kể trên ở quanh khu vực các trường học hay ít nhất là không bán cho khách hàng là thanh thiếu niên. Chất hóa học trong bóng cười khi sử dụng có thể bị ảo giác, cười không kiểm soát.

Cảnh báo nguy cơ đột quỵ tim vì hít “bóng cười” Cảnh báo nguy cơ đột quỵ tim vì hít “bóng cười” Hậu quả khôn lường từ thú chơi “bóng cười” Hậu quả khôn lường từ thú chơi “bóng cười” Báo động giới trẻ hồn nhiên mua 'bóng cười' bằng mạng sống Báo động giới trẻ hồn nhiên mua "bóng cười" bằng mạng sống

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước