"Người băng" cổ Otzi đã có một bữa thịnh soạn trước khi chết

VTV9-Thứ hai, ngày 23/07/2018 16:49 GMT+7

Các nhà nghiên cứu và "người băng" cổ Otzi. Ảnh: Bảo tàng khảo cổ học South Tyrol

VTV.vn - Phát hiện mới cho thấy một nửa dạ dày của "người băng" cổ Otzi chứa mỡ, thịt dê núi, thịt hươu đỏ, lúa mì nguyên hạt và dương xỉ.

"Người băng" có biệt danh là Otzi, qua đời khoảng năm 5.300 Trước Công Nguyên và chỉ vừa phát hiện vào năm 1991 trên dãy Apls, gần biên giới Italy và Áo.

Các nhà khoa học đã phát hiện "người băng" cổ đã ăn một bữa thịnh soạn trước khi chết. Với những gì tìm thấy, các nhà khoa học cho rằng ông đã phải sống trong điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt trước khi qua đời.

Các nhà nghiên cứu đang có kế hoạch phân tích sâu hơn các thành phần trong dạ dày cũng như vi khuẩn ruột của Otzi. Điều này giúp khám phá thành phần hóa học của cơ thể người biến đổi như thế nào sau hàng ngàn năm.

Thổ dân duy nhất của bộ lạc Amazon Thổ dân duy nhất của bộ lạc Amazon Tìm thấy thành phố bí ẩn của người Maya Tìm thấy thành phố bí ẩn của người Maya Những sự thật về người cổ đại khiến bạn kinh ngạc Những sự thật về người cổ đại khiến bạn kinh ngạc

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước