Người cao tuổi tại Nhật Bản mê chơi game

An Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 28/09/2017 06:04 GMT+7

VTV.vn - Chơi cờ tướng hay gấp giấy Origami không còn là cách giải khuây phổ biến của người cao tuổi ở Nhật Bản, thay vào đó, họ thường tìm đến các trung tâm trò chơi để đỡ buồn.

Các nhà khoa học tại Đại học Tokyo đã chứng minh trò chơi vận động giúp máu lưu thông, rất tốt cho người lớn tuổi. Nhưng trên hết, nó mang lại niềm vui cho các cụ ông cụ bà - những người thường phải đối mặt với sự cô quạnh trong cuộc sống do con cháu quá bận rộn.

Với các trờ chơi điện tử, người già vừa có được niềm vui, vừa có dịp để vận động cơ thể một chút còn các nhà sản xuất lại có có hội mở rộng thị trường tiềm năng khi ước tính 40 năm nữa, gần một nửa dân số Nhật Bản sẽ ở đội tuổi trên 65.

Dân số già hóa - Cơ hội kinh doanh các ngành phục vụ người già tại Nhật Bản Dân số già hóa - Cơ hội kinh doanh các ngành phục vụ người già tại Nhật Bản Làng bù nhìn - Câu chuyện về tình trạng già hóa dân số tại Nhật Bản Làng bù nhìn - Câu chuyện về tình trạng già hóa dân số tại Nhật Bản Già hóa dân số tại châu Á và những hệ lụy Già hóa dân số tại châu Á và những hệ lụy

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước