Người dân nô thức tham gia lễ hội cầu ngư

Xuân Hòa (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 08/02/2017 16:03 GMT+7

Hoạt cảnh nghề biển trong lễ hội. (Ảnh: TTXVN)

Theo truyền thống 3 năm/lần, nhân dân làng văn hóa Thai Dương, thị trấn Thuận An, tỉnh Thừa Thiên Huế lại nô nức tham gia lễ hội truyền thống cầu ngư ngày 12 tháng Giêng âm lịch.

Làng Thai Dương là 1 trong 19 làng của Tổng Vĩnh Trị, huyện Kim Trà, phủ Triệu Phong, vùng Thuận Hóa xưa, được hình thành cách đây hơn 400 năm theo bước chân của các chúa Nguyễn vào đàng Trong.)

Cứ 3 năm/lần vào các năm Tý, Mão, Ngọ, Dậu gọi là "Tam niên đáo lệ", con dân làng lại tổ chức lễ hội truyền thống cầu ngư để cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho mọi người, mọi nhà ấm no, hạnh phúc và làm ăn thịnh vượng. Đồng thời để tỏ lòng nhớ ơn công đức tiền nhân vị khai canh của làng là ngài Trương Triều và ngài khai khẩn là Hoàng Đại Lang. Cả hai vị đều được các triều vua Thành Thái, Duy Tân, Khải Định ban tặng "Thần sắc, Tôn thần, Thần vị".

Lễ hội truyền thống cầu ngư gắn liền một cách mật thiết hài hòa với thiên nhiên, hướng về cội nguồn, thể hiện hiếu nghĩa với tổ tiên và các thế hệ ông cha đi trước. Lễ hội thể hiện quyết tâm của chính quyền, nhân dân thị trấn Thuận An thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phấn đấu xây dựng thị trấn Thuận An trở thành thị xã, tiếp tục xây dựng làng văn hóa Thai Dương ngày càng văn minh, giàu mạnh, xứng đáng với truyền thống là một vùng đất "Văn Vật danh hương" có nhiều di tích lịch sử văn hóa quý giá.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước