Người Hàn Quốc không còn mặn mà với hàng nội

TCKD (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 20/01/2015 11:29 GMT+7

Theo báo chí quốc tế, trong những năm gần đây xu hướng người Hàn Quốc hạn chế hàng ngoại, ưu tiên hàng nội đã không còn phổ biến tại xứ sở Kim chi. Vậy lý do ẩn sau đó là gì?

Ưu tiên sử dụng hàng nội địa và hạn chế tối đa hàng hóa nhập khẩu, suốt một thời gian dài là phương châm mua sắm của người Hàn Quốc và là cách họ thể hiện lòng tự tôn dân tộc của mình.

Những năm 1990, Chính phủ Hàn Quốc phát động chiến dịch khuyến khích người tiêu dùng ưu tiên hàng hóa trong nước và hạn chế các sản phẩm nhập khẩu. Đây được coi là một chiến lược thành công, góp phần tạo nên sức bật cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, sau hơn 20 năm, thực tế này đã thay đổi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước