Người Mỹ bỏ phí 169 triệu ngày phép

Thái Bảo (VTV24 – bantintaichinh@vtv.gov.vn)-Thứ hai, ngày 27/10/2014 15:44 GMT+7

Hình minh họa

Theo một nghiên cứu của Hiệp hội Du lịch Mỹ, người lao động Mỹ đã không sử dụng hết 169 triệu ngày phép trong năm ngoái.

Xu hướng bỏ ngày nghỉ phép của người Mỹ ngày càng rõ rệt hơn và 2013 là năm mà con số này đạt cao nhất trong 4 thập kỷ gần nhất. Một người Mỹ trung bình chỉ dùng 16 ngày phép trong năm 2013, trong khi năm 1976 con số này là 20,3 ngày.

Tổng giá trị của những ngày phép không dùng hết này là khoảng 52,4 tỷ USD, tương đương với 504 USD/phép.

Người lao động Mỹ đang sợ bị tụt hậu. 1/5 người Mỹ lo sợ mất việc. Tuy nhiên, việc không sử dụng hết phép không đồng nghĩa với ích lợi tài chính. Người lao động bỏ 11-15 ngày phép thường ít được tăng lương nhận các khoản thưởng so với người dùng hết ngày phép.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước