Người phụ nữ Đức nặng lòng với Di sản Huế

Đặng Huyền, Việt Nam, Đào Nguyên-Thứ sáu, ngày 02/08/2024 18:32 GMT+7

VTV.vn - Phục dựng, trùng tu di sản không chỉ cần có kinh phí mà phải đặt cả cái tâm vào công việc cẩn thận và đam mê, khao khát phục dựng vẻ đẹp cổ xưa.

Đó là những từ có thể dùng để miêu tả về một chuyên gia bảo tồn di sản đến từ Đức - người đã có 20 năm gắn bó với công cuộc hồi sinh, phát huy giá trị di sản Huế.

Năm 2003, lần đầu tiên đến thăm cung An Định, vẻ đẹp của những bức tranh tường bị hư hỏng và nhuốm màu thời gian đã ngay lập tức thu hút bà Andrea Teufel. Bà quyết định ở lại Huế để phục hồi những bức tranh tường quý giá này.

Bà Andrea Teufel - Chuyên gia bảo tồn di sản người Đức - cho biết: "Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy những bức tranh tại cung An Định vì chúng là sự kết hợp các yếu tố Pháp và Việt Nam đã tạo nên một phong cách rất độc đáo. Tôi phục hồi những bức tranh tường và cả những bức khảm. Đó là sự kết hợp giữa khoa học, nghệ thuật và thủ công. Đến nay, sau 20 năm, các bức tranh vẫn trong trạng thái tốt. Đó là điều tuyệt vời".

Người phụ nữ Đức nặng lòng với Di sản Huế - Ảnh 1.

Hơn 20 năm qua, nhóm chuyên gia của Đức do bà Andrea phụ trách đã thực hiện trùng tu nhiều dự án khác tại khu di sản Huế như: cổng, bình phong Bửu Thành Môn ở lăng Tự Đức; phục hồi ngoại thất Tối Linh Từ và dự án bảo tồn, phục hồi trang trí nội thất Tả Vu, trùng tu điện Phụng Tiên, Đại Nội Huế.

Ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế - chia sẻ: "Chúng tôi coi bà như một người bạn lớn. Bà Andrea làm việc rất nghiêm túc, rất nhiệt huyết, hết mình là người chân thành và ấm áp đặc biệt thông qua hoạt động trùng tu và giáo dục văn hoá di sản cho các thế hệ".

Anh Nguyễn Đăng Khánh - Trợ lý của bà Andrea Teufel - cho biết: "Chúng tôi hay gọi bà Andrea là Hồ Thị Bobo. Tên cho dễ gọi và thân thương. Trong bảo tồn di sản, chúng tôi vừa học hỏi và vừa sáng tạo".

Bà Andrea cùng Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế kêu gọi tài trợ các di tích ở Huế với công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới như: máy rửa áp lực nhiệt độ cao, hồi sinh kỹ thuật fresco vẽ trên nền vữa ướt đã từng bị mai một ở Việt Nam. Bà còn giúp đào tạo giáo dục trong công tác bảo tồn di sản. Năm 2024, Andrea được trao danh hiệu "Công dân danh dự thành phố Huế" cho những đóng góp ý nghĩa của bà.

Bà Andrea Teufel cho biết: "Tôi muốn hoạt động nhiều hơn trong lĩnh vực giáo dục về di sản và muốn giúp gây dựng những thế hệ bảo tồn tiếp theo ở Việt Nam, để họ có thể viết tiếp lịch sử. Tôi luôn muốn sống ở Huế, Huế là nhà của tôi".

"Huế là nhà của tôi" - câu nói bằng tiếng Việt của bà Andrea phần nào thể hiện tình yêu, sự đam mê của bà với công việc bảo tồn di sản Huế - một công việc không ít khó khăn, vất vả, ngoài sự đam mê, tâm huyết, còn cần sự hiểu biết sâu sắc về lịch sử, kiến trúc, điêu khắc...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước