Người Trung Quốc ở Bắc Kinh kết hôn giả để có biển số xe

Thanh Ba (VTV8)-Thứ năm, ngày 28/11/2019 17:47 GMT+7

Xe hơi xếp hàng trên cầu Guomao ở Bắc Kinh trong giờ cao điểm. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Các tài xế Trung Quốc đang tiến hành thủ tục kết hôn giả để lách quy định hạn chế cấp biển số xe được ban hành nhằm giảm số lượng xe lưu thông ở Bắc Kinh.

Trung tâm dịch vụ kết hôn giả tiết lộ đã thu phí gần 23.000 USD cho mỗi trường hợp kết hôn giả để có biển số xe chạy xăng và hơn 15.000 USD cho xe chạy điện. Hành vi gian lận này xuất phát từ quy định nghiêm ngặt về việc cấp biển số xe được chính quyền thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc áp dụng từ năm 2011 nhằm hạn chế xe cá nhân và đối phó với tình trạng ô nhiễm, tắc đường nghiêm trọng. 

Những tài xế sở hữu xe không có biển số ở Bắc Kinh lách luật bằng cách kết hôn với người có biển số xe, sang tên và sau đó ly hôn, hoặc mua xe dưới tên của người được phép cấp biển số.


Bulgaria bắt đường dây buôn người bằng kết hôn giả từ châu Á vào EU Bulgaria bắt đường dây buôn người bằng kết hôn giả từ châu Á vào EU

VTV.vn - Cảnh sát Bulgaria vừa bắt giữ 4 người trong một đường dây buôn người dưới hình thức môi giới kết hôn giả để đưa người nhập cư vào EU.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước