Nguồn gốc của tội phạm vị thành niên

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 26/08/2016 20:26 GMT+7

VTV.vn - Có nhiều trẻ vị thành niên đang tuổi ăn học nhưng đã sa vào con đường phạm pháp, phải vào trường giáo dưỡng.

Nhiều trẻ vị thành niên phạm tội nhưng không nghĩ và không biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Sự thiếu hiểu biết của các em một phần rất lớn xuất phát từ sự lơ là trong quản lý, trong dạy dỗ và quan trọng hơn là trong quan hệ ứng xử giữa các em và gia đình cũng như nhà trường.

Hàng năm, tại Việt Nam có khoảng hơn 10.000 người chưa thành niên vi phạm pháp luật bị xử lý trong hệ thống tư pháp. Trong đó, đa phần các em đều không có được một gia đình không trọn vẹn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước