Nhiệt độ cuối tuần vừa qua đã phá kỷ lục của ít nhất "100.000 năm”

Mai Linh (theo CNN)-Thứ bảy, ngày 15/07/2023 06:00 GMT+7

(Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Nhiệt độ tăng cao kỷ lục bắt nguồn từ hiện tượng El Niño và cuộc khủng hoảng khí hậu do con người gây ra.

Thứ năm tuần qua, nhiệt độ trung bình hàng ngày trên toàn cầu đã tăng lên 17,23 độ C, theo Máy phân tích khí hậu của Đại học Maine, sử dụng dữ liệu từ Trung tâm Dự báo Môi trường Quốc gia Mỹ. Đây được biết là một mức nhiệt độ kỷ lục. 

Theo Jennifer Francis, nhà khoa học cấp cao tại Woodwell, mặc dù các bản ghi chỉ dựa trên các bộ dữ liệu quan sát từ giữa thế kỷ 20, đây vẫn “gần như chắc chắn” là mức nhiệt độ ấm nhất từng thấy trên Trái Đất trong một khoảng thời gian dài. Francis ước tính rằng nhiệt độ tuần này là nóng nhất trong “100.000 năm vừa qua”.

Tháng 7 thường là tháng nóng nhất trên Trái Đất, nhiệt độ tăng cao quá mức do sự ảnh hưởng của El Niño - một hiện tượng khí hậu tự nhiên ở Thái Bình Dương - và cuộc khủng hoảng khí hậu do con người gây ra. Tất cả điều này đang khiến nhiệt độ toàn cầu dần tăng cao hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước