Nhiều vận động viên Olympic đối diện với nguy cơ “sốc nhiệt” do nắng nóng kéo dài

Mai Linh (theo Insider)-Thứ ba, ngày 03/08/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Nhiệt độ tăng cao đến mức báo động, các vận động viên Olympic Tokyo có nguy cơ bị sốc nhiệt, say nắng thậm chí đột quỵ.

Tính trung bình những năm gần đây, nhiệt độ cao nhất được ghi nhận tại Tokyo vào khoảng thời gian này thường này dao động quanh mức 31 độ. Tuy nhiên, vào hôm Chủ nhật vừa qua, mức nhiệt được ghi nhận tại địa điểm đang diễn ra Olympic 2021 đã chạm tới ngưỡng 40 độ. Do đó, các vận động viên tham dự kì thi này sẽ phải đối mặt với nguy cơ mắc các chứng bệnh về nhiệt, điển hình là say nắng.

Đại diện ban tổ chức ông Toshiro Muto cho biết: “Tính tới thời điểm hiện tại, đã có khoảng 30 vận động viên mắc phải các bệnh liên quan đến nắng nóng kéo dài, dù với những triệu chứng khá nhẹ. Trước khi cần lo ngại về dịch COVID-19, vấn đề quan trọng hơn mà chúng ta phải đối mặt ở Thế vận hội Tokyo là ứng phó với các bệnh về nhiệt. Chúng tôi đã xem xét tất cả các tình huống có thể xảy đến để đưa ra các biện pháp triệt để. Tôi tin rằng chương trình của chúng tôi vẫn hoạt động tốt cho tới hiện tại”.

Nhiều vận động viên Olympic đối diện với nguy cơ “sốc nhiệt” do nắng nóng kéo dài - Ảnh 1.

Đứng trước tình trạng này, ban tổ chức đã có những sự điều chỉnh linh hoạt để đảm bảo tính an toàn, thoải mái cho các vận động viên. Được biết, sau khi tay vợt số 2 thế giới người Nga Daniil Medvedev cảnh báo rằng một tay vợt hoàn toàn có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng nếu thi đấu dưới thời tiết nắng nóng, trận đấu của anh đã ngay lập tức được hoãn lại kịp thời. Ngoài ra, các cầu thủ khúc gôn cầu cũng được nghỉ gấp đôi so với bình thường trong các trận đấu của họ.

Nhiều vận động viên Olympic đối diện với nguy cơ “sốc nhiệt” do nắng nóng kéo dài - Ảnh 2.

Trực tiếp đối mặt với những nguy cơ khó lường về nhiệt, các vận động viên cũng đã chủ động tìm cho mình nhiều phương án đề phòng hợp lí. Ví dụ điển hình về tay đua ngựa việt dã người Pháp Karim Florent Laghouag, vận động viên này đã sử dụng khăn ướt và đá chườm quanh cổ khi phát biểu chia sẻ với báo chí sau trận đấu của mình.

Trong một nghiên cứu vào năm 2020, người ta đã phát hiện ra rằng Tokyo có nhiệt độ và độ ẩm trung bình cao nhất so với bất kỳ thành phố nào đã đăng cai Thế vận hội trước đây. Chỉ tính riêng năm 2018, tổng cộng đã có 138 người chết vì các bệnh liên quan đến đợt nắng nóng kéo dài này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước