Những chất độc nào trong thuốc lá “bòn rút” cơ thể bạn mỗi ngày?

PV-Thứ tư, ngày 24/06/2020 17:30 GMT+7

VTV.vn - Số lượng người hút thuốc lá đã có phần suy giảm trong những năm qua, thế nhưng tại những quốc gia đang phát triển, tỉ lệ người hút thuốc vẫn đang ở ngưỡng cao.

Theo WHO (Tổ chức Y tế thế giới), thuốc lá là nguyên nhân gây tử vong cho hàng triệu người, không chỉ những người hút thuốc trực tiếp, những người không hút thuốc bị động cũng bị ảnh hưởng nặng nề đến sức khoẻ. Theo thống kê, số lượng người thường xuyên hút thuốc bị tử vong sớm hơn so với người bình thường với tỉ lệ 50%, độ tuổi thường ở lứa tuổi trung niên, mắc các căn bệnh mạn tính nguy hiểm như ung thư, tim mạch… Đáng nói, số lượng người chết do hút thuốc lá thụ động cũng cao không kém, mỗi năm có khoảng 60 vạn người tử vong vì sống trong môi trường đầy khói thuốc.

Được biết, tại Việt Nam, độ tuổi trung bình bắt đầu sử dụng thuốc lá là 15 tuổi, đây là độ tuổi rất trẻ và có sức phá hoại rất lớn đến sức khoẻ, tinh thần cũng như kinh tế.

Theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đây là sản phẩm có thành phần nguyên liệu là thuốc lá, được chế biến và đóng gói thành nhiều dạng khác nhau như điếu, sợi, xì gà… Trong mỗi điếu thuốc đều chứa nicotine, nhưng ngoài chất gây nghiện này, khói thuốc còn chứa hàng ngàn chất độc hại khác mà bạn không ngờ đến.

Phải kể đến hắc ín, hay còn được biết đến là nhựa thuốc lá. Khi giải phẫu phổi của một người có thâm niên hút thuốc lá qua đời, người ta phát hiện những chất quánh màu đen có trong phổi, chúng trông như nhựa đường, bít lại các đường hô hấp và gây suy giảm chức năng phổi. Hãy tưởng tượng, khi bạn hít một hơi thuốc, hắc ín sẽ đi vào "đáp xuống" theo đường khí quản và phổi, làm tê liệt hệ thống lông mao phòng vệ của bộ phận này, khiến phổi mất đi cơ chế tự làm sạch.

Cùng với hắc ín là chất benzene, một chất được xem là tác nhân gây ung thư, không chỉ được tìm thấy trong khói thuốc mà còn có trong thuốc trừ sâu cực độc. Chất này khi xâm nhập vào cơ thể sẽ khiến tế bào bị tổn thương, thậm chí làm thay đổi nhiễm sắc thể, là tác nhân gây nên các bệnh ung thư nguy hiểm như ung thư máu, thận…

Ngoài benzene, các chất như nitrosamines hay ammonia đều "góp mặt" trong danh sách những chất độc hại có trong khói thuốc. Trong đó, nitrosamines cũng tồn tại trong thực phẩm nhưng với lượng không đáng kể. Tuy nhiên, chất này lại có hàm lượng rất lớn trong khói thuốc, là tác nhân gây nên ung thư thực quản và dạ dày, đồng thời có liên quan đến ung thư vòm mũi họng.

Chất ammoniac thì được bắt gặp rất nhiều trong các sản phẩm tẩy rửa, bạn sẽ phải ngạc nhiên vì việc bạn hấp thụ chất này vào cơ thể mỗi ngày khi sử dụng thuốc lá thường xuyên. Theo cơ chế hoạt động của thuốc lá, ammoniac sẽ thúc đẩy quá trình cơ thể hấp thụ nicotine thông qua đường hô hấp, do đó, khi bạn cảm thấy sảng khoái khi nicotine đi vào máu cũng đồng nghĩa một lượng lớn ammoniac được hấp thụ qua tế bào.

1 điếu thuốc mỗi ngày sẽ rút ngắn thời gian sống của bạn thêm 5 phút, vì những chất độc trên sẽ tàn phá dần dần cơ thể. Hãy ngừng hút thuốc ngay từ hôm nay, vì sức khoẻ của bạn và của cả gia đình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

hút thuốc lá

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước