Những sự thật thú vị về loài cá mập có thể bạn chưa biết

Mai Linh (theo Foxnews)-Thứ ba, ngày 19/09/2023 06:00 GMT+7

Cá mập có mặt ở khắp các đại dương trên thế giới. ( Ảnh: Istock)

VTV.vn - Thường được biết đến như loài động vật ăn thịt "nguy hiểm nhất" đại dương, cá mập thực chất còn là loài sinh vật biển vô cùng thú vị.

Cá mập là loài cá có thể tấn công con người nếu chúng ta không cẩn thận khi tới thám hiểm ở những vùng biển lớn. Hiểu rõ hơn về chúng có thể giúp bạn bảo vệ bản thân tránh khỏi những cuộc tấn công được cho là vô cùng nguy hiểm này. Dưới đây là 12 sự thật thú vị về loài cá này mà có thể bạn chưa biết:

1. Cá mập không chỉ có một loại

Theo viện nghiên cứu sinh vật biển, có khoảng hơn 400 loài cá mập khác nhau sinh sống ở các vùng biển trên khắp thế giới.

2. Số lượng cá mập có thể lên tới khoảng bằng 1/7 tổng số dân trên thế giới

Theo các chuyên gia hàng hải ước tính rằng, tổng số lượng cá mập trên tất cả các vùng biển có thể lên tới 1 tỷ con. Điều này có nghĩa là, cứ khoảng 7 đến 8 người dân thì sẽ có một con cá mập. Chúng có thể được tìm thấy ở bất kỳ đại dương nào trên thế giới và đe dọa tấn công con người rất  cao.

3. Kích thước đa dạng

Loài cá mập voi là loài cá được cho là lớn nhất trong tất cả loại cá mập được biết đến. Chúng có kích thước trung bình đạt khoảng 14 mét, một số thậm chí có thể lên tới 18 mét. Tuy nhiên, cũng có nhưng loài cá mập có kích thước khiêm tốn hơn, cá mập lồng đèn là loài cá có kích thước nhỏ nhất, chỉ vào khoảng 15cm.

Ngoài ra, loài Megalodon đã tuyệt chủng được cho là loài cá mập lớn nhất trong lịch sử thế giới. Một công trình tái tạo hàm năm 1909 do nhà cổ sinh vật học người Mỹ Bashford Dean thực hiện đã ước tính rằng megalodon có thể dài tới 30 mét. Megalodon được cho là đã tuyệt chủng cách đây 2,6 triệu năm vào cuối kỷ nguyên Pliocene, theo Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên, London.

4. Cú đớp mạnh mẽ

Cá mập trắng là loại cá có những cú đớp mạnh nhất trên thế giới. Một thí nghiệm năm 2008 do nhà cổ sinh vật học người Úc Stephen Wroe dẫn đầu đã phát hiện ra rằng: Một con cá mập trắng lớn có thể tạo ra cú đớp từ bộ hàm của chúng tương ứng với lực nén khoảng 8 tấn.

5. Số lượng răng nhiều nhất

Hầu hết các loài cá mập đều có 5 hàng răng. Trong một bài đăng trên blog của Shark Week, Delta Dental của Washington cho biết một số loài cá mập "có thể có tới 3.000 chiếc răng cùng một lúc" và "rụng tới 100 chiếc mỗi ngày".

6. Có khả năng tấn công con người nhiều nhất

Trung bình, mỗi năm có 72 vụ cá mập tấn công vô cớ trên khắp thế giới, theo Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Florida cho biết. Hơn một nửa trong số vụ tấn công đó thường xảy ra với những người tham gia môn thể thao lướt ván và ván trượt. Các nạn nhân khác đã bị tấn công khi đang bơi hoặc lội nước (39%), lướt sóng hoặc cưỡi ngựa xung quanh (6%) và lặn với ống thở (4%).

Vào năm 2022, đã có "57 vụ cá mập tấn công con người trên toàn thế giới", theo một báo cáo do Statista công bố vào tháng 3 năm 2023. Năm trong số các vụ cá mập tấn công đó đã gây tử vong, số còn lại bị tổn thương nặng.

7. Cá mập bị đánh bắt bởi con người

Các nhà nghiên cứu ước tính rằng, có đến 100 triệu con cá mập bị giết mỗi năm trên khắp thế giới, theo American Oceans – một tổ chức chuyên phục hồi, bảo vệ và bảo tồn bờ biển.

8. Sống sót sau các cuộc tuyệt chủng hàng loạt

Theo Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên, London: Cá mập đã tồn tại được khoảng 450 triệu năm. Loài động vật có vây này xuất hiện trong hồ sơ hóa thạch trước khi có sự tồn tại của cây cối và cá mập đã sống sót sau 5 cuộc tuyệt chủng hàng loạt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước