Ô nhiễm nhựa khiến ốc mượn hồn không tìm được vỏ

Như Thủy (VTV9)-Thứ tư, ngày 06/05/2020 14:09 GMT+7

(Ảnh: Massive Science)

VTV.vn - Các nghiên cứu gần đây cho thấy, ô nhiễm nhựa đã khiến ốc mượn hồn không thể tìm được “ngôi nhà” của mình dễ dàng như trước đây.

Ốc mượn hồn được xem là "bậc thầy" trong việc chuyển từ vỏ này sang vỏ khác để tìm được nơi ở tốt nhất. 

Các nhà khoa học tại Đại học Belfast đã đặt 29 con ốc mượn hồn cái vào bể chứa nước biển, tảo biển và những hạt vi nhựa polyethylene với mật độ tương đương như trong môi trường tự nhiên. 35 con ốc khác được đặt trong bể không chứa các hạt vi nhựa. 

Sau 5 ngày, họ lấy những con ốc ra khỏi vỏ và cho chúng vỏ mới. Kết quả là 21/35 con không tiếp xúc với hạt vi nhựa đã chuyển đến những vỏ này để làm nơi trú ngụ. Trong số những con ốc đã tiếp xúc với vi nhựa, chỉ có 9/29 cá thể chuyển đến những vỏ mới này. Điều này chứng tỏ vi nhựa đã ảnh hưởng đến khả năng nhận thức của ốc trong việc chọn nơi tốt nhất để trú ngụ.


Phát triển nhựa sinh học giúp giảm ô nhiễm nhựa Phát triển nhựa sinh học giúp giảm ô nhiễm nhựa

VTV.vn - Mới đây, một nhóm các nhà nghiên cứu Italy đã phát triển trong phòng thí nghiệm một loại nhựa sinh học có khả năng phân hủy hoàn toàn trong vòng 1 năm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước