Ô nhiễm rác thải nhựa đại dương ngày càng nghiêm trọng

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ ba, ngày 11/12/2018 10:48 GMT+7

VTV.vn - Vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa trên đại dương đang ngày càng đe dọa nghiêm trọng đời sống con người và tự nhiên trên toàn cầu.

Các nhà khoa học đã cảnh báo rằng đại dương sẽ có thể có nhiều nhựa trên cá vào năm 2050. Đối mặt với thực trạng này, không có quốc gia nào đứng ngoài cuộc, kể cả Việt Nam. 

Chính vì vậy, Bộ Tài nguyên & Môi trường và Đại sứ quán Canada đã tổ chức hội thảo quốc tế đầu tiên tại Hà Nội nhằm tham vấn xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia của Việt Nam về quản lý rác thải nhựa đại dương.

Ô nhiễm rác thải nhựa: “Sự trả thù” của những thứ bị vứt đi Ô nhiễm rác thải nhựa: “Sự trả thù” của những thứ bị vứt đi

VTV.vn - Việc phát hiện hạt vi nhựa trong phân người mới đây lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về ô nhiễm rác thải nhựa: Con người đang phải trả giá cho những gì mà họ vứt đi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước