Ổn định đại tràng sau Tết bằng bào tử lợi khuẩn

PV-Thứ bảy, ngày 15/02/2020 10:16 GMT+7

VTV.vn - Đau bụng, tiêu chảy, táo bón… là những dấu hiệu cho thấy đại tràng đang bị ảnh hưởng bởi thói quen thiếu khoa học ngày Tết.

Hậu quả từ lối sống thiếu khoa học ngày Tết

Sau 1 tuần nghỉ Tết với đầy ắp đồ ăn ngọt, đồ nhiều chất béo, nhiều đạm nhưng lại thiếu hụt chất xơ. Cùng với đó là chế độ ăn uống không điều độ, ăn nhiều bữa… khiến đại tràng bị "quá tải". Đây là điều kiện để những vi khuẩn "cơ hội" theo đó mà bùng lên, làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Đặc biệt, việc tiêu thụ quá nhiều rượu bia dịp Tết đã làm ảnh hưởng đến "đời sống" của một lượng lớn lợi khuẩn, gây mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Đối với người có tiền sử bệnh đại tràng mãn tính, đây chính là nguồn cơn khiến bệnh cũ tái phát.

Mỗi khi bệnh đại tràng tái phát, người bệnh sẽ xuất hiện các triệu chứng khó chịu như: đau bụng, đôi khi đau bụng dữ dội, rối loạn đại tiện, phân lúc lỏng, lúc táo hoặc đầu rắn đuôi nát, người sụt cân, gầy gò, xanh xao…

Ổn định đại tràng sau Tết bằng bào tử lợi khuẩn - Ảnh 1.

Ổn định đại tràng bằng Bào tử lợi khuẩn

Để ổn định đại tràng sau Tết, bạn cần nhanh chóng trở về chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học như: Ăn uống đúng giờ, cân bằng chế độ dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn, hạn chế lạm dụng rượu bia…

Bên cạnh đó, bạn nên tăng cường bổ sung lợi khuẩn để giúp tiêu hóa và hấp thu tốt hơn, hạn chế tối đa tình trạng viêm đại tràng tái phát.

Lợi khuẩn sau khi đưa vào cơ thể phát triển nhanh chóng, tiết ra các enzymes tiêu hóa giúp cơ thể hấp thu tốt hơn các chất dinh dưỡng từ thức ăn. Lợi khuẩn tổng hợp ra các vitamin, giúp làm chúng ta tăng cảm giác ngon miệng.

Quan trọng hơn cả, lợi khuẩn hình thành lớp màng sinh học che phủ lớp loét ở thành ruột/đại tràng, giúp vết thương mau lành ở người bệnh đại tràng. Đặc tính này giúp bảo vệ niêm mạc ruột/ đại tràng khỏi các tác nhân gây hại.

Mặt khác, lợi khuẩn còn giúp đào thải các hại khuẩn ra khỏi đường ruột. Lợi khuẩn kích thích cơ thể tổng hợp kháng thể làm tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể.

Tuy nhiên, các lợi khuẩn ở trạng thái đang hoạt động như Lactobacillus, Bifidobacteria là những tế bào sinh dưỡng, nhạy cảm với nhiệt độ và nhiều yếu tố môi trường khác nên chế phẩm chứa thành phần là các lợi khuẩn này thường không đạt được hiệu quả mật độ mong muốn sau một thời gian bảo quản. Quan trọng hơn, những lợi khuẩn này thường bị chết tại môi trường acid dạ dày trước khi đi vào ruột , xuống được đại tràng để phát huy tác dụng mong muốn.

Ổn định đại tràng sau Tết bằng bào tử lợi khuẩn - Ảnh 2.

Để xử lý những hạn chế trên, một nhà khoa học Việt Nam là TS. Nguyễn Hòa Anh cùng các cộng sự đã nghiên cứu thành công lợi khuẩn ở dạng bào tử - hay còn gọi là "Bào tử lợi khuẩn Dr. ANH", ứng dụng bào chế các sản phẩm giúp bảo vệ sức khỏe đường ruột.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước