Phát hiện 2 loài rùa tưởng đã tuyệt chủng

Tường Vy (VTV8)-Thứ bảy, ngày 08/02/2020 15:37 GMT+7

Một số cá thể rùa vừa được phát hiện. (Ảnh: Công viên quốc gia Galapagos)

VTV.vn - Hai loài rùa này được phát hiện trong chuyến nghiên cứu 10 ngày của các nhà khoa học tại khu vực núi lửa Wolf trên đảo Isabela, Ecuador.

Các nhà bảo tồn đã phát hiện một cá thể cái thuộc loài rùa khổng lồ Chelonoidis Abingdonii tại quần đảo Galapagos (Ecuador), hậu duệ của “cụ rùa cô đơn” George qua đời năm 2012, khiến giới khoa học tưởng rằng loài này đã tuyệt chủng.

Nhóm chuyên gia thuộc Tổ chức Galapagos Conservancy (Mỹ) cho biết, cá thể rùa được phát hiện trong chuyến nghiên cứu 10 ngày tại khu vực núi lửa Wolf trên đảo Isabela. Trong chuyến nghiên cứu, nhóm chuyên gia còn phát hiện 11 rùa đực và 18 rùa cái có quan hệ huyết thống với loài rùa Chelonoidis niger từng sống trên đảo Floreana và cũng được cho là đã tuyệt chủng.


Phát hiện giống rùa tưởng đã tuyệt chủng 100 năm trước Phát hiện giống rùa tưởng đã tuyệt chủng 100 năm trước

VTV.vn - Rùa khổng lồ chi Chelonoidis tưởng chừng đã bị tuyệt chủng hơn 100 năm nay, nhưng mới đây 1 con rùa thuộc chi này đã được phát hiện tại quần đảo Galápagos, Ecuador.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước