Tìm thấy loài chim đã tuyệt chủng từ 136.000 năm trước

Tường Vy (VTV8)-Thứ hai, ngày 13/05/2019 07:13 GMT+7

Loài chim không có khả năng bay sống trên đảo san hô Aldabra. (Ảnh: CNN)

VTV.vn - Một loài chim tuyệt chủng cách đây 136.000 năm đã xuất hiện trở lại tại hòn đảo mà chúng từng sống trước đây.

Đó là loài gà nước cổ trắng sống ở đảo san hô Aldabra, Ấn Độ Dương. Giới khoa học cho rằng cho rằng, đây là một dạng tiến hóa lặp lại hiếm hoi diễn ra trong tự nhiên và đến nay là trường hợp duy nhất được ghi nhận với các loài chim.

Cách đây 136.000 năm, loài gà nước cổ trắng đã tuyệt chủng khi đảo san hô Aldabra chìm hẳn xuống đáy biển khiến chúng bị mất môi trường sống. Nghiên cứu nhiều mẫu hóa thạch trước và sau sự kiện này, các nhà khoa học nhận thấy dường như gà nước đã xuất hiện trở lại chỉ vài nghìn năm sau khi tuyệt chủng. 

Những con gà nước "hồi sinh" này vẫn giữ được điểm nổi bật tương đồng với các anh em của mình trước đây là không thể bay. Ngày nay, giống chim có kích thước bằng loài gà này vẫn còn có mặt tại Ấn Độ Dương. Trước đây, do không có cánh nên loài chim này không thể tháo chạy khỏi Aldabra khi hòn đảo này bị chìm xuống Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, có thể sau đó gà nước Aldabra đã bất ngờ "tái xuất" trở lại khi hòn đảo Aldabra lại trồi lên mặt nước.


LHQ cảnh báo nguy cơ 1 triệu loài bên bờ vực tuyệt chủng LHQ cảnh báo nguy cơ 1 triệu loài bên bờ vực tuyệt chủng

VTV.vn - LHQ vừa công bố dự thảo báo cáo, trong đó cảnh báo 1 triệu loài trong số khoảng 8 triệu loài vật trên Trái đất đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng trong vài thập kỷ tới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước